Quảng Trị:

Liên tiếp phát hiện thi thể 2 người là bệnh nhân mất tích ở bệnh viện

(Dân trí) - Trong 2 ngày, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện thi thể 2 người đàn ông đang bị phân hủy. Trước đó cả hai người này đều được xác định "mất tích" khi đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Sáng 19/8, người dân khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị) phát hiện một thi thể người đàn ông đã chết, đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin báo, công an phường Đông Lương, TP Đông Hà và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Thi thể nạn nhân sau đó được xác định là ông Hoàng Văn M. (SN 1949, trú Vĩnh Trung, Vĩnh Linh).

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân
Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân

Nạn nhân này được xác định đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Vào tối 16/8, bệnh viện này phát đi thông báo tìm bệnh nhân M.

Trước đó, vào ngày 18/8, UBND xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũng cho biết vừa phát hiện một thi thể tại khu vực rừng gần Bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng.

Nạn nhân được xác định là ông Võ Đình T. (64 tuổi, trú tại huyện Hải Lăng).

Khoảng 1 tuần trước, ông T. nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng, nhưng sau đó trốn đi không rõ lý do. Người thân đã đi tìm kiếm nhiều nơi trong nhiều ngày nhưng không thấy.

Đến đêm 17/8, người dân phát hiện thi thể của ông Toàn ở khu vực rừng gần trạm y tế.

Đ. Đức