Quảng Ngãi:

Lật ghe gần nơi 9 học sinh chết đuối, 1 người tử vong

(Dân trí) - Khoảng 7h30 ngày 30/6, trên sông Trà Khúc đoạn qua xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, xảy ra vụ lật ghe khi đang vận chuyển phân bón từ bờ ra bãi bồi giữa sông. Hậu quả một lão nông 52 tuổi tử nạn.

Qua xác minh vụ việc ban đầu, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Tấn Thành (57 tuổi) và ông Phan Hạnh (52 tuổi, đều ngụ xã Nghĩa Dũng) đi trên chiếc ghe, chở phân bón ra bãi bồi giữa sông để trồng hoa màu.

Điều động đội lặn của Cảnh sát PCCC tỉnh tham gia lặn tìm ông Hạnh.
Điều động đội lặn của Cảnh sát PCCC tỉnh tham gia lặn tìm ông Hạnh.

Đi được một đoạn, bất ngờ ghe chao đảo và lật úp. Sau khi bị nạn, ông Nguyễn Tấn Thành bơi được vào bờ và thoát chết. Riêng ông Phan Hạnh bị mất tích. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh và Công an TP Quảng Ngãi tổ chức điều động thợ lặn cùng người dân địa phương, tìm kiếm nạn nhân.

Người dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm.
Người dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 12h30, đội lặn đã tìm thấy thi thể ông Phan Hạnh và gia đình đưa về an táng.

Vụ lật ghe xảy ra cách vị trí 9 học sinh cùng bị đuối nước chỉ khoảng 300m.

Hồng Long