Khánh Hòa:

Làm rõ thông tin một phụ nữ tử vong khi nghe tin bị cưỡng chế nhà

(Dân trí) - Gia đình cho rằng, sau khi nghe tin có đoàn cưỡng chế nhà, người phụ nữ 63 tuổi đã ngất xỉu và tử vong sau đó. Tuy nhiên, địa phương cho rằng việc cưỡng chế không liên quan gì đến cái chết của người phụ nữ này.

Ngày 23/8, chị Võ Thị Thu Thảo (SN 1976, trú Phước Thành, phường Phước Long, TP Nha Trang) có đơn trình báo khẩn cấp cho rằng cái chết đột ngột của mẹ chị có liên quan đến việc cưỡng chế nhà.

Trong đơn chị Thảo phản ánh, trước khi bà Nguyễn T.P. (63 tuổi, mẹ chị Thảo) tử vong, sức khỏe bà hoàn toàn bình thường. Ngày 17/8, bà P. có bị mệt, sau khi thăm khám bác sĩ chỉ cấp thuốc rồi cho về nhà.

Đến ngày 18/8, một đoàn hơn 10 người mặc sắc phục công an và cán bộ của dự án Khu đô thị An Bình Tân xuống hô hào, “hoạnh họe” đòi tháo dỡ nhà cửa của mẹ con chị Thảo và các hộ dân sinh sống ở khu vực này. Bà P. nghe tin thì ngất xỉu, phải vào bệnh viện, đến ngày 21/8 thì tử vong.

Theo chị Thảo, khu vực gia đình đang sinh sống, nuôi tôm có khoảng 16 hộ với diện tích trên 20 ha (khu Hối Vàng) bị thu hồi để làm dự án An Bình Tân. Kể từ đó đến nay, người dân sông thấp thỏm, các hộ dân chưa có quyết định thu hồi mà lại có thông báo nhận tiền đền bù.

Khu vực nơi nhà bà P. sinh sống cùng các hộ dân khác
Khu vực nơi nhà bà P. sinh sống cùng các hộ dân khác

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó vào tháng 6/2016, UBND TP Nha Trang đã có kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 gia đình. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm dừng việc cưỡng chế này. "Không hiểu sao có đoàn đến dọa cưỡng chế nữa và hậu quả mẹ chúng tôi đột tử”, chị Thảo bức xúc.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND TP Nha Trang cho biết không cử đoàn nào đi cưỡng chế. Liên hệ với địa phương, bà Nguyễn Minh Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long, thừa nhận ngày 18/8, phường có cử đoàn thực hiện cưỡng chế 3 căn nhà tôn vô chủ tại khu vực Hối Vàng.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long, việc cưỡng chế này nhằm hoàn trả lại nguyên trạng đất ban đầu chứ không thực hiện cưỡng chế nhà bà P. Ngoài ra, UBND phường cũng bác bỏ việc bà P. đột tử có liên quan đến việc cưỡng chế.

Viết Hảo