1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Khởi tố 9 vụ tham nhũng nhưng không thu hồi được tài sản

(Dân trí) - Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành tố tụng của tỉnh Đắk Lắk đã đã tiếp nhận 18 tin báo về tham nhũng, trong đó đã khởi tố 9 vụ nhưng không phát hiện số tiền do tham nhũng mà có.

Ngày 6/10, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc. Theo thông tin được nêu trong báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng đến tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, các ngành tố tụng của tỉnh đã đã tiếp nhận 18 tin báo về tham nhũng. Trong đó, cơ quan chức năng đã xử lý, giải quyết 12 tin báo (khởi tố 9 vụ, đang chuyển xử lý 3 vụ) và tiến hành xác minh, làm rõ 6 tin báo.


Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Đắk Lắk (ảnh Báo Đắk Lắk)

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Đắk Lắk (ảnh Báo Đắk Lắk)

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mặc dù khởi tố 9 vụ tham nhũng nhưng đã không phát hiện số tiền do tham nhũng mà có, thiệt hại do tham nhũng gây ra. Tiền thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả do tham nhũng gây ra cũng không có và những người đứng đầu các cơ quan để xảy ra tham nhũng trong đơn vị mình quản lý, phụ trách chưa bị xử lý trách nhiệm.

Báo cáo cũng nêu rõ, từ đầu năm đến nay, các cấp đã kiến nghị xử lý hành chính 45 tập thể, 51 cá nhân có sai phạm; toàn tỉnh cũng ra 937 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 6,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, các cấp tại tỉnh Đắk Lắk “chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng” qua công tác này.

Về nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác này là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về công tác phòng chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng chưa tốt…

Đồng thời, việc minh bạch các hoạt động tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện đúng; việc công khai tài sản, thu nhập của một số lãnh đạo còn mang tính hình thức; Việc phát hiện và xử lý vi phạm tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ tại các cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả; công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít nên chưa có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa sai phạm…

Cũng tại báo cáo cho biết, trong năm 2017 các ngành, các cấp đã triển khai 200 cuộc thanh tra hành chính; 831 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra kiểm tra phát hiện ra phạm vi kinh tế với số tiền hơn 17,6 tỉ đồng, trong đó về thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kinh tế số tiền gần 11,3 tỉ đồng. Các ngành kiến nghị thu hồi gần 4,5 tỉ đồng và kiến nghị xử lý bằng các biện pháp khác hơn 4,7 tỉ đồng.

Thúy Diễm