Thái Bình:

Huy động hàng nghìn người dập lửa tại nhà máy sợi OE

(Dân trí) - Đêm ngày 2/9 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà máy sản xuất sợi OE thuộc Công ty TNHH thương mại dệt may An Nam, đóng trên địa bàn xã Tây An huyện Tiền Hải.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h15’ phút tối 2/9 tại khu vực nhà kho, thục Công ty TNHH thương mại dệt may An Nam đóng trên địa bàn xã Tây An huyện Tiền Hải đã bất ngờ bốc cháy nghi ngút,

Phát hiện đám cháy bốc ra khu vực nhà kho, các công nhân công ty này lập tức hô hoán nhau báo cáo lên cơ quan chức năng và tiến hành dập lửa. Do nhà kho chứa nguyên liệu là bông sợi nên lửa bắt nhanh và nhanh chóng lan rộng.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 19h15 và nhanh chóng lan rộng
Vụ cháy xảy ra vào lúc 19h15' và nhanh chóng lan rộng

Lực lượng chức năng trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt triển khai phương án dập lửa, cứu tài sản. Hàng nghìn người là công an, bộ đội, y bác nhân dân địa phương đã tham gia công tác cứu hộ.

Tuy nhiên do ngọn lửa lớn, nguyên liệu bén nhanh nên việc khống chế đám cháy khá khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải làm việc xuyên đêm, đến sáng ngày 3/9 mới cơ bản khống chế được tình hình.


Một chiến sĩ PCCC đang phun nước dập lửa trong một nhà kho công ty sợi (ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải)

Một chiến sĩ PCCC đang phun nước dập lửa trong một nhà kho công ty sợi (ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: “Khi nhận được tin báo của cơ sở vào lúc 19h15’ các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc, lực lượng PCCC Công an tỉnh Thái Bình điều động 7 xe cứu hoả, 100 chiến , điều động 500 chiến Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Trung đoàn 8, cùng với lực lượng dân quân tự vệ xã Tây An, công nhân trong công ty

Các lực lượng chức năng làm việc hết sức vất vả dập lửa (ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải)
Các lực lượng chức năng làm việc hết sức vất vả dập lửa (ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải)

Sau khi có mặt, chúng tôi đã chỉ đạo khoanh vùng 3 kho nguyên liệu bông và sợi để tránh lây lan sang các nhà kho khác và các xí nghiệp bên cạnh. Đến 4h sáng ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Hiện nay lực lượng cứu hoả, quân sự vẫn đang ở lại để xử lý tiếp một số đám cháy còn âm ỉ”.

Các công nhân đang di chuyển bông sợi ra khỏi khu vực nhà kho bị cháy (ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải)
Các công nhân đang di chuyển bông sợi ra khỏi khu vực nhà kho bị cháy (ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Tiền Hải)

Cũng theo ông Nghiêm, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn theo báo cáo thì trong kho bị cháy có khoảng 3000 tấn bông; 155 tấn sợi; 2 máy đóng kiện tự động và 1 máy làm bông; 3 nhà kho mỗi nhà kho khoảng 800m2.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành làm rõ.

Đức Văn