Cà Mau:

Hàng trăm hộ dân bắc cầu qua kênh, ngăn tàu ghe vận chuyển mía lưu thông

(Dân trí) - Bức xúc vì con kênh nhỏ nhưng ghe tàu vận chuyển mía và keo lai thường xuyên qua lại khiến dòng kênh bị dậy bùn, không thể bơm nước vào nuôi trồng thủy sản, hàng trăm hộ dân ở Cà Mau đã bắc cầu qua kênh để ngăn chặn tàu ghe qua lại.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm - Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thới Bình (Cà Mau) xác nhận, có việc người dân sống ven kênh Mười Rưỡi và kênh 21 (thuộc xã Biển Bạch, huyện Thới Bình) dùng gỗ tạp bắc cầu qua kênh, để ngăn cản việc tàu ghe vận chuyển mía và keo lai thường xuyên lưu thông qua con kênh này.

Hiện, địa phương đã tổ chức tháo dỡ các cây cầu nói trên, đồng thời cử cán bộ xuống cơ sở để phối hợp với địa phương xử lý vụ việc.

Nhiều tàu ghe vận chuyển mía, keo lai như thế này thường xuyên “đi tắt” qua kênh Mười Rưỡi và Kênh 21, khiến đời sống của người dân gặp hết sức khó khăn, nhất là vào thời điểm hạn hán như hiện nay.
Nhiều tàu ghe vận chuyển mía, keo lai như thế này thường xuyên “đi tắt” qua kênh Mười Rưỡi và Kênh 21, khiến đời sống của người dân gặp hết sức khó khăn, nhất là vào thời điểm hạn hán như hiện nay.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, người dân sống quanh khu vực 2 con kênh nói trên đa phần sống bằng nghề nuôi tôm quảng canh và trồng lúa trên đất nuôi tôm. Do thời điểm hiện tại, nắng nóng kéo dài, ao nuôi tôm đã cạn, cần được bơm nước bổ sung. Tuy nhiên, nước tại nhiều tuyến kênh trên địa bàn thường bị dậy bùn mỗi khi ghe tàu đi qua, nên người dân không thể sử dụng cho các đầm tôm, ao cá của mình.

Nguyên nhân được người dân xác định là do kênh cạn, nhưng lại có nhiều phương tiện vận chuyển mía từ tỉnh Kiên Giang về Công ty Cổ phần mía đường Tây Nam (xã Trí Phải, huyện Thới Bình) đi qua nên dẫn đến làm dậy bùn trên kênh.

Người dân địa phương cho biết: 2 con kênh này không phải là duy nhất có thể lưu thông, nhưng do lưu thông trên kênh này sẽ giảm được đoạn đường khoảng 6km nên được chủ các phương tiện lựa chọn để giảm thời gian, chi phí. Và chính việc lưu thông của các ghe tàu đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nơi đây.

Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thới Bình thông tin: Hiện UBND huyện đã có chủ trương vận động các phương tiện không đi qua tuyến kênh Mười Rưỡi và 21 mà di chuyển sang tuyến kênh Ranh Hạt nối huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) và huyện Thới Bình để không làm ảnh hưởng đến viêc nuôi trồng thủy sản của người dân.

Tuấn Thanh