Quảng Ninh

Hàng nghìn khách du lịch kẹt lại đảo Cô Tô

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc chiều nay (9/7), ông Hoàng Bá Nam, Bí thư huyện đảo Cô Tô cho biết, do thời tiết xấu, sóng to nên Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh buộc phải lệnh cấm tàu khoảng 5 tiếng dẫn đến tình trạng du khách kẹt lại trên đảo.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, sóng đã giảm, đội tàu du lịch đã hoạt động trở lại và hiện đã giải phóng được khoảng 3.000 khách.

Du khách kẹt lại trên đảo do thời tiết xấu, buộc phải cấm tàu (ảnh CTV)
Du khách kẹt lại trên đảo do thời tiết xấu, buộc phải cấm tàu (ảnh CTV)

Trước đó, ngay từ sáng 9/7 du khách đã bị kẹt lại đảo Cô Tô bởi các tàu du lịch không xuất bến, số khách theo đó ngày một đông, tới trưa đã lên tới khoảng 7 đến 8 nghìn người.

Theo phản ánh của một số du khách, ngay từ sáng hàng nghìn du khách đã có mặt tại khu vực cầu cảng để trở về đất liền như lịch trình nhưng đều không được xuống tàu. Nguyên nhân được phía nhà tàu giải thích là do thời tiết xấu, sóng to, không đảm bảo an toàn nên tàu không được xuất bến.

Phía Cảng vụ Đường thủy nội địa cũng cho biết, do tình hình thời tiết diễn biến xấu nên đơn vị buộc phải tạm dừng lệnh xuất bến cho các tàu cao tốc tuyến Vân Đồn - Cô Tô và ngược lại.

Chờ đợi nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi bởi nếu không về được lại nhà nghỉ, khách sạn thì buộc phải vạ vật tại cầu cảng, các hàng quán trên đảo…


Đến chiều cùng ngày (9/7), du khách bắt đầu được rời đảo do thời tiết tốt lên (ảnh CTV)

Đến chiều cùng ngày (9/7), du khách bắt đầu được rời đảo do thời tiết tốt lên (ảnh CTV)

Theo thông tin từ UBND huyện đảo Cô Tô, sáng ngày 9/7, sóng tại vùng biển thuộc đảo lên tới cấp 4, cấp 5 nên không đảm bảo an toàn cho tàu hành trình, gây nguy hiểm cho hành khách cùng nhân dân và cán bộ có nhu cầu về đất liền nên buộc phải cấm cả 26 tàu cao suất với tổng công suất khoảng 2.000 khách. Do đó lượng khách bị dồn lại trên đảo khá đông.

Cũng theo phía huyện, du khách ở lại được tính giá phòng nghỉ như bình thường, không có chuyện tăng giá, chặt chém. Du khách hoàn toàn có thể yên tâm chờ thời tiết thuận lợi sẽ được trở về đất liền.

Khoảng 14h, Cảng vụ đường thủy nội địa đã cấp phép cho các tàu xuất bến do thời tiết đã tốt lên. Tuy nhiên, do du khách kẹt lại quá lớn nên dù đội tàu có chạy hết công suất thì cũng không chở hết khách về đất liền ngay trong chiều ngày 9/7 được.

An Nhiên