1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Tam Chúc đầu năm

Đức Văn

(Dân trí) - Ngay từ sáng ngày 4/2 (tức mồng 4 Tết), hàng nghìn du khách từ khắp nơi đã đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, để chiêm bái, tham quan, du lịch...

So với mọi năm, năm nay lượng khách về tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc không "quá tải" nhưng số lượng vẫn vài nghìn người.

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Tam Chúc đầu năm - 1

Lượng khách về tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc vào ngày 4/2, tăng đột biến so với các ngày trước đó.

Tại khu vực quầy bán vé để vào tham quan chùa Tam Chúc, hàng trăm người đứng chen chân nhau, chờ tới lượt mua vé. Còn khu vực đợi lên thuyền vào khu du lịch cũng ken đặc người chờ đợi nhau để đến lượt.

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Tam Chúc đầu năm - 2

Lượng khách đông nhất là vào buổi sáng ngày 4/2.

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Tam Chúc đầu năm - 3

Và ngớt dần vào chiều ngày 4/2.

Theo đơn vị quản lý Khu du lịch, chỉ tính trong ngày 3 Tết ước tính Khu du lịch đã đón khoảng 5000 du khách đến tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc.

Nhưng đến sáng ngày 4/2, lượng khách tăng đột biến số lượng khách tới tham quan khoảng 5000 người. Số lượng khách sau đó giảm dần chứ không quá đông như trên mạng xã hội đưa. 

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Tam Chúc đầu năm - 4

Dòng người xếp hàng chờ mua vé thuyền.

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Tam Chúc đầu năm - 5

Các du khách xếp hàng chờ lên thuyền.

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Tam Chúc đầu năm - 6

Lượng khách vào buổi sáng khá đông, nhưng sau đó thưa dần.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, Ban quản lý Khu du lịch yêu cầu du khách khi tham quan, vãn cảnh chùa đều phải thực hiện khai báo y tế, tuân thủ các quy định về phòng dịch.

Vé tham quan Khu du lịch Tam Chúc có nhiều mức cho du khách lựa chọn: Thuyền phổ thông (chiều vào thuyền, ra xe điện) 200.000 đồng/người/lượt; du thuyền VIP (chiều vào du thuyền, ra xe điện): 250.000 đồng/người/lượt; Combo du thuyền VIP cộng Buffet: 350.000 đồng/người/lượt; Tour du thuyền VIP - chùa Ba Sao (chùa Ba Sao cũ mới được tôn tạo lại nằm phía khu tâm linh Tam Chúc) có 2 loại giá: loại 1 mái chèo 240.000 đồng,  loại 2 mái chèo 270.000 đồng; vé xe điện tham quan chùa Ba Sao (khứ hồi chặng khách xá - chùa Ba Sao): 50.000 đồng.