Đắk Lắk:

Đuổi việc cán bộ địa chính có hành vi sách nhiễu dân

(Dân trí) - Giữ chức cán bộ địa chính xã, ông Kiên liên tục tự ý nghỉ việc và có nhiều hành vi sách nhiễu người dân trên địa bàn, gây bức xúc cho dư luận.

Chiều ngày 22/6, ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện vừa thống nhất hình thức đuổi việc đối với ông Hoàng Văn Kiên (cán bộ địa chính xã Cư Pơng) vì để xảy ra hàng loạt sai phạm trong thời gian công tác.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2012 đến nay, ông Kiên trong cương vị là cán bộ địa chính xã Cư Pơng đã thường xuyên có những hành vi sách nhiễu người dân đến liên hệ làm việc, gây bức xúc cho nhân dân. Ông Kiên cũng liên tục tự ý nghỉ việc không lý do.

Bên cạnh đó, từ năm 2012 - 2016, ông Kiên cũng bị nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và kỷ luật hạ bậc lượng vì để xảy ra sai phạm trong quá trình làm việc.

“Việc để xảy ra sai phạm liên tiếp trong thời gian dài của cá nhân ông Kiên nên 5/5 thành viên của hội đồng kỷ luật huyện thống nhất hình thức đuổi việc. Hội đồng kỷ luật huyện cũng đã trình UBND huyện để lãnh đạo huyện ra hình thức kỷ luật cuối cùng đối với ông Kiên” – ông Hà thông tin thêm.

Thúy Diễm