Dùng xà beng giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

(Dân trí) - Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, dùng xà beng và kiềm cộng lực để mở cửa xe, người dân mới có thể đưa được tài xế đang trong tình trạng bị thương nặng ra khỏi cabin chiếc xe gặp nạn.


Người dân dùng xà beng và kiềm cộng lực cắt cabin giải cứu tài xế (ảnh V. Hùng).

Người dân dùng xà beng và kiềm cộng lực cắt cabin giải cứu tài xế (ảnh V. Hùng).

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 26/2, tại địa phận khối 6, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, chiếc ô tô tải BKS 37C-184.52 chở vật liệu xây dựng do một người đàn ông (chưa xác định được danh tính cụ thể) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng thị xã Hoàng Mai – Diễn Châu. Lúc này trên cabin còn có cậu con trai 14 tuổi của tài xế.

Khi lưu thông đến địa phận khối 6 thị trấn Cầu Giát thì bị xe tải BKS 51C – 780.95 đi cùng chiều húc từ phía sau. Cú đâm mạnh khiến xe tải 37C-184.52 mất lái đâm gãy cột điện và lao vào nhà dân bên cạnh. Sau sự cố, đầu xe tải bẹp dúm, tài xế và con trai mắc kẹt trong cabin.

Người dân nhanh chóng phá cửa bên ghế phụ, đưa cháu bé ra ngoài. Người tài xế bị ép giữa ghế ngồi và thành trước xe, 2 chân bị thương nặng. Người dân phải tiếp tục dùng xà beng và kìm cộng lực cắt sắt, giải cứu tài xế. Sau hơn 1 tiếng nỗ lực của người dân, tài xế được giải cứu ra ngoài và đưa đến bệnh viện trong tình trạng 2 chân và phần bụng, ngực bị thương nặng.

Vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, xử lý.

Vĩnh Khang