Nghệ An:

Đóng 18 lối đi, đường ngang băng qua đường sắt Bắc – Nam

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh này đã có Công văn yêu cầu đóng tất cả 18 lối đi dân sinh và đường ngang tại 7 huyện, thành, thị nơi có đường sắt thống nhất chạy qua.

Tại các đường ngang và lối đi dân sinh cắt ngang đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong, phương tiện bị hư hỏng.
Tại các đường ngang và lối đi dân sinh cắt ngang đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong, phương tiện bị hư hỏng.

Chiều ngày 20/2, ông Phan Huy Chương – Phó Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết, sáng nay, đơn vị phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc và Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh đã đóng 2 lối đi dân sinh thuộc lý trình đường sắt Km 308+960 và Km 308+980 tại địa bàn xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc). Hai lối đi này do ông Nguyễn Bá Sơn và ông Đinh Quang Thuấn tự mở để phục vụ nhu cầu kinh doanh của mình. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt, khiến nhiều người thương vong.

Có 18 lối đi, đường ngang do người dân tự mở đi qua 7 huyện, thành, thị thuộc diện phải đóng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.
Có 18 lối đi, đường ngang do người dân tự mở đi qua 7 huyện, thành, thị thuộc diện phải đóng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Đây là địa phương thứ 3 của tỉnh Nghệ An hoàn thành việc đóng đường ngang và lối đi dân sinh theo Công văn 7798/UBND-NC về việc đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang và lối đi dân sinh qua đường sắt qua địa bàn tỉnh Nghệ An. TP Vinh và huyện Quỳnh Lưu cũng đã hoàn thành việc đóng 6 lối đi dân sinh và đường ngang trên địa bàn.

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh của mình, nhiều hộ dân bất chấp các quy định đảm bảo ATGT đường sắt để mở các lối đi.
Để phục vụ nhu cầu kinh doanh của mình, nhiều hộ dân bất chấp các quy định đảm bảo ATGT đường sắt để mở các lối đi.

Theo Công văn 7798 của UBND tỉnh Nghệ An thì toàn tỉnh có 18 lối đi và đường ngang dân sinh thuộc 7 huyện, thành, thị buộc phải đóng để đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường sắt Bắc – Nam. Trong đó, TP Vinh và huyện Diễn Châu mỗi đơn vị có 5 điểm, thị xã Hoàng Mai 3 điểm, Nghi Lộc và Hưng Nguyên mỗi huyện có 2 điểm và Quỳnh Lưu 1 điểm cần phải đóng. Các lối đi và đường ngang này do người dân tự ý mở ra, gây mất an toàn giao thông đường sắt cũng như gây thiệt hại về con người.

Hiện đã có 3/7 địa phương ở Nghệ An hoàn thành việc đóng lối đi, đường ngang cắt đường sắt.
Hiện đã có 3/7 địa phương ở Nghệ An hoàn thành việc đóng lối đi, đường ngang cắt đường sắt.

Theo ông Phan Huy Chương, việc đóng các lối đi và đường ngang trái phép này sẽ được hoàn thành vào ngày 22/2 tới.

Hoàng Lam