1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ diễn bikini phản cảm đón U23 Việt Nam: Bộ Văn hoá “treo” phạt Vietjet air

(Dân trí) - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 2/2/2018 khi báo giới đặt câu hỏi về quan điểm của lãnh Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đối với việc hãng hàng không Vietjet air tổ chức biểu diễn bikini phản cảm trên chuyến bay đón U23 Việt Nam về nước…

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Trịnh Thị Thuỷ nói về việc nhiều DN chưa chi tiền thưởng như đã hứa cho đội tuyển U23 Việt Nam. Theo bà Thuỷ, việc hứa thưởng và chi thưởng hoàn toàn là do sự tự nguyện của các tổ chức, cá nhân. Bà Thuỷ khuyến cáo dư luận không nên quá sốt ruột vì việc thưởng, chi thưởng phụ thuộc vào điều kiện tài chính thực tế của mỗi đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá cho rằng nên chờ đợi thêm kết quả chi thưởng trực tiếp từ các đơn vị đã hứa vì sự kiện của đội tuyển U23 hiện vẫn đang rất mới, chưa giải quyết xong hẳn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại ý nghĩa chiến thắng của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này khi cả đội nỗ lực thi đấu trong mưa tuyết – điều kiện thời tiết bất lợi lớn cho các cầu thủ, khiến người xem đặc biệt xúc động, cảm kích đến rơi nước mắt.

Ông Dũng thông tin, Văn phòng Chính phủ, theo yêu cầu của Thủ tướng, tổng hợp được số cá nhân, đơn vị tuyên bố tặng thưởng đội tuyển U23 Việt Nam là 26 tỷ đồng tiền mặt và 14 tỷ đồng quy ra các loại vật chất, dịch vụ. Như vậy, tổng cộng số thưởng U23 Việt Nam được hứa thưởng vào khoảng 40 tỷ đồng.

Người phát ngôn Chính phủ khẳng định “đây là việc chắc chắn phải làm”. Thủ tướng đã giao Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch nhắc nhở, đôn đốc thêm các cơ quan, đơn vị đã hứa thưởng.

“Ví dụ công ty ô tô Trường Hải tuyên bố thưởng cho HLV Park Hang Seo một chiếc xe Kia trị giá trên 800 triệu đồng thì nhất định phải thực hiện. Chúng tôi đã trực tiếp nhắc lãnh đạo Trường Hải xúc tiến nhanh việc trao thưởng này. Giờ làm việc phải thực chất chứ chỉ “đánh bóng” là không được” – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu quan điểm, doanh nghiệp, đơn vị nào chậm thực hiện việc trả thưởng, các cơ quan sẽ nhắc nhở thêm.

Với câu hỏi khác về quan điểm của Bộ với việc hãng hàng không Vietjet air tổ chức cho người mẫu trình diễn bikini phản cảm, chưa được cấp phép trên chuyến bay đón đội tuyển U23 về nước, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện đã có cuộc làm việc với Vietjet air về vấn đề này.

“Quan điểm của Bộ Văn hoá, liên quan đến vi phạm quy định đảm bảo an toàn bay của hãng Vietjet trong quá trình vận chuyển, Bộ đã trao đổi với Cục hàng không – Bộ GTVT để có biện pháp xử lý phạt hành chính. Còn với việc tổ chức biểu diễn phản cảm, không phù hợp trong quá trình đón tiếp cầu thủ U23 Việt Nam thì Bộ Văn hoá sẽ tiếp tục có những trao đổi, quyết định phù hợp với quy định pháp luật” – Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nói.

P.Thảo