Cà Mau:

Đang nghe điện thoại, người đàn ông bị sét đánh tử vong

(Dân trí) - Ngày 9/5, tin từ Ban điều hành bến tàu B (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, tại khu vực bến tàu vừa xảy ra vụ sét đánh làm một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, gần 14h chiều ngày 9/5, trên địa bàn TP Cà Mau có mưa lớn, kèm theo sấm sét. Khi mưa vừa tạnh, ông L.V.T. (37 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau) mở dây cột đò dọc (một phương tiện xuồng ghe chạy chở khách trên sông nước ở miền Tây) rời bến để về nhà chở hàng cho khách.

Lúc này, ông T. đang nghe điện thoại của khách thì bất ngờ bị sét đánh trúng, khiến ông T. gục xuống ngay tại chỗ. Người dân định đưa ông T. đi cấp cứu, nhưng ông T. đã tử vong.

“Có thể khi sét đánh vào chiếc máy ông T. đang điều khiển nên mới tử vong”, một người dân chứng kiến vụ việc kể lại.

Được biết, ông T. hành nghề chạy đò dọc đã nhiều năm nay. Ông T. mất, để lại vợ và một đứa con gái 12 tuổi.

H.H