Gia Lai:

CSGT nổ súng thị uy đối tượng liên tục tấn công bằng xà beng

(Dân trí) - Ngày 24/8, Công an huyện Chư Prông cho biết, đang điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với Huỳnh Tấn Hoàng (SN 1987, trú tại xã Thăng Hưng, Chư Prông).

Trước đó khoảng 16h45 ngày 23/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Chư Prông để tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 (đoạn qua huyện Chư Prông).


Hung khí đối tượng cầm đuổi đánh CSGT

Hung khí đối tượng cầm đuổi đánh CSGT

Khi tổ công tác đang tuần tra, kiểm soát tại Km189+500 Quốc lộ 19 (đoạn qua xã Bàu Cạn, Chư Prông) thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 81H4-5498 không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên tuyến quốc lộ.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên này không xuất trình được giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Đồng thời phát hiện, nam thanh niên có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia trước đó nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả xác định nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn là 0,367 mg/ lít khí thở. Qua xác minh, nam thanh niên trên có tên là Huỳnh Tấn Hoàng (SN 1987, trú xã Thăng Hưng, Chư Prông).

Trước các hành vi vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với Huỳnh Tấn Hoàng và tạm giữ phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành ký vào biên bản và bỏ đi.

Đến khoảng 17h35 cùng ngày, khi Tổ công tác đang tiến hành xử lý các lỗi vi phạm luật giao thông tại Km192+900 Quốc lộ 19 (đoạn qua xã Thăng Hưng) thì bất ngờ Hoàng quay trở lại.

Trên tay Hoàng cầm 1 xà beng dài khoảng 1,5m và đá rồi lao vào tấn công tổ công tác. Hoàng vừa la lối vừa cầm đá, xà beng rượt đuổi tấn công các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác.

Khi Đại úy Phan Hải Quang - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Tổ trưởng Tổ công tác ngăn cản thì bất ngờ Hoàng quay sang tấn công Đại úy Quang.

Trước tình thế trên, Đại úy Quang đã dùng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) bắn chỉ thiên và yêu cầu Hoàng bỏ xà beng và đá xuống. Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành mà ném đá vào Đại úy Quang rồi dùng xà beng tiếp tục lao tới tấn công. Tình thế bắt buộc Đại úy Quang phải nổ sung thị uy.

Cùng lúc đó, các cán bộ, chiến sĩ công tác lao vào khống chế Hoàng, tước hung khí trên tay đối tượng.

Sau đó, Tổ công tác đã bàn giao tang vật hung khí cùng hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Chư Prông tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ việc đang được Công an huyện Chư Prông xác minh, điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Huỳnh Tấn Hoàng.

Phạm Hoàng