Thanh Hóa:

Cán bộ ngân hàng bị tố vay hàng tỷ đồng rồi... biến mất

(Dân trí) - Nhiều người dân ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng, phản ánh việc ông Hà Minh T. (30 tuổi), quê ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), công tác tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Lát, vay tiền của họ nhưng không trả.

Ông Trương Quang Hồng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Lát - xác nhận, việc ông T. vay tiền của người dân rồi xin nghỉ cuối tuần để đi khám bệnh, sau đó không thấy quay trở lại nhiệm sở làm việc, là có.


Phòng giao dịch Ngân hàng Ngông nghiệp huyện Mường Lát nơi ông T. làm việc

Phòng giao dịch Ngân hàng Ngông nghiệp huyện Mường Lát nơi ông T. làm việc

Phía Phòng Giao dịch huyện Mường Lát đã liên lạc bằng điện thoại với ông T. nhưng ông này đã bỏ nhiệm sở từ ngày 10/12/2016. “Ông T. là cán bộ tín dụng, nhưng bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do, đã vi phạm vào Luật Lao động, do đó, chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên của ngành, đồng thời báo cáo vụ việc với lãnh đạo huyện Mường Lát. Tuy nhiên, việc vay mượn tiền của ông T. là quan hệ dân sự với người dân, cơ quan không bị ông T. lợi dụng để rút tiền từ ngân hàng”, ông Hồng cho biết.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kỷ luật ông T. bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động, do ông này vi phạm Luật lao động.

Theo phản ánh, số tiền ông T. đã vay của người dân lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Trịnh Ngọc Thanh - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chi nhánh đã cử cán bộ thanh tra lên Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát để kiểm tra, không phát hiện ông T. rút tiền từ trong cơ quan ra ngoài. Đây là vấn đề quan hệ dân sự giữa cá nhân ông T. với người dân bên ngoài.

Ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết, vụ việc xảy ra giữa ông Hà Minh T. và người dân cũng đã được phía ngân hàng báo cáo với huyện. Lãnh đạo huyện và phía ngân hàng cũng đã mời các hộ dân cho ông T. vay tiền lên để nghe trình bày sự việc, đồng thời động viên mọi người bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Nếu ông T. không quay về trả tiền cho các hộ dân thì người dân làm đơn gửi cơ quan công an, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Duy Tuyên