Cà Mau kiến nghị Bộ GTVT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1

(Dân trí) - Mặt đường hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn… khiến người dân đi lại khó khăn, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh này.

Tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia mới đây, Ban ATGT tỉnh Cà Mau cho biết, 2 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 10 người, bị thương 9 người; Riêng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 5 người, bị thương 4 người.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế. Trong khi đó, quốc lộ 1 là tuyến đường độc đạo đi về 4 huyện trong tỉnh, mặt đường hẹp nên dễ xảy ra TNGT.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, hiện nay, phương tiện đăng ký mới tăng cao, mặt đường quốc lộ 1 không được mở rộng nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông,… khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị, Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Cà Mau.

Đường về Đất Mũi Cà Mau.
Đường về Đất Mũi Cà Mau.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, tỉnh Cà Mau là địa phương cuối cùng của cả nước, xu thế sắp tới sẽ phát triển mạnh về hạ tầng giao thông, kết nối kinh tế vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương; từ đó sẽ có những chuyển đổi phù hợp để phát triển.

Theo ông Hùng, liên quan đến đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm từ vạch sơn làn đường, biển báo, đường cong,… nên cần xử lý tốt; đề nghị địa phương linh hoạt trong bố trí nguồn vốn để bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông thông suốt.

H.H