Đà Nẵng

Bố trí ngay đất tái định cho 11 hộ dân “đập nhà phải ở lều”

(Dân trí) - Tại cuộc họp ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức cho 11 hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư ngay trong chiều 22/4.

Ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì cuộc họp liên quan đến việc 11 hộ dân (chứ không phải 14 hộ như thông tin ban đầu) ở Mân Quang 1 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) sau khi đập nhà giao mặt bằng cho dự án nhưng vẫn chưa được bố trí đất tái định cư khiến người dân phải dựng lều ở tạm.

Các hộ dân sẽ được bốc thăm nhận đất tái định cư trong chiều 22/4
Các hộ dân sẽ được bốc thăm nhận đất tái định cư trong chiều 22/4

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn giao cho Hội đồng giải phóng mặt bằng của quận chủ động giải quyết những vấn đề còn lại.

“Thực ra vấn đề này, sai phạm thuộc về Trung tâm phát triển quỹ đất, Hội đồng giải phóng mặt bằng của quận hoàn toàn không biết chuyện này”, bà Thi nói.

Ông Tuấn cũng đã chỉ đạo hỗ trợ tiền thuê nhà cho dân trong 6 tháng. Đồng thời giao UBND quận Ngũ Hành Sơn làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất mời 11 hộ dân và cho bốc thăm nhận đất tái định cư luôn trong chiều 22/4.

Được biết, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đã yêu cầu các cá nhân, đơn vị liên quan phải trực tiếp xuống xin lỗi người dân về những sai sót đã gây ra.

Khánh Hồng

Bố trí ngay đất tái định cho 11 hộ dân “đập nhà phải ở lều” - 2