Bình Định: Quán nhậu vẫn hoạt động tưng bừng... trên vỉa hè!

(Dân trí) - Trong khi nhiều địa phương trong cả nước ra quân “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ, thì nhiều tuyến vỉa hè tại TP Quy Nhơn (Bình Định) vẫn tưng bừng các hoạt động kinh doanh, thậm chí quán nhậu mọc lên san sát.

Bình Định: Quán nhậu vẫn hoạt động tưng bừng trên vỉa hè

Từ đầu tháng 3/2017, ngành chức năng tỉnh Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lập lại trật tự an toàn giao thông hè phố. Thế nhưng chưa đầy một tháng, hiện nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, quán nhậu trên vỉa hè lại "tái chiếm"...

Ghi nhận của PV Dân trí, tại các tuyến đường chính trong nội thị TP Quy Nhơn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh rất phổ biến. Đặc biệt, tuyến đường Xuân Diệu và đường nội bộ Xuân Diệu hàng loạt quán nhậu lấn chiếm vỉa hè nghiêm trọng đẩy người dân và du khách phải đi bộ xuống lòng đường. Hoạt động buôn bán mạnh nhất bắt đầu từ 17h chiều đến khoảng 22h đêm.

Vỉa hè trên đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn tưng bừng các hoạt động kinh doanh quán nhậu
Vỉa hè trên đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn tưng bừng các hoạt động kinh doanh quán nhậu

Một người dân cho biết: “Tuyến đường Xuân Diệu chạy dọc biển rất tuyệt để người dân và du khách đi bộ hóng gió biển. Tuy nhiên, vỉa hè bị các hộ kinh doanh lấn chiếm bán quán nhậu; đường vỉa hè dọc biển cũng bày bàn ghế la liệt bán nước mía, nước giải khát nhưng không thấy có cơ quan nào xử lý triệt để”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Phó chủ tịch UBND phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) cho biết: “Mỗi năm chính quyền phường xử lý khoảng 400 trường hợp, xử phạt hành chính thu về trên 30 triệu đồng. Song tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng lượng và vi phạm an toàn, trật tự giao thông vẫn còn tiếp diễn chưa thể giải quyết dứt điểm được”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Vịnh - Phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn thừa nhận: Việc ra quân lập lại trật tự trên đường Xuân Diệu được chính quyền thực hiện thường xuyên nhưng chưa được triệt để. Trên tuyến đường này, nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đặc biệt là đường nội bộ Xuân Diệu.

Nhiều đoạn trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ bị lấn chiếm hết luôn là vỉa hè để bày bán
Nhiều đoạn trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ bị lấn chiếm hết luôn là vỉa hè để bày bán

Theo ông Vịnh, khi lực lượng chức năng xuất hiện kiểm tra thì người dân chịu tháo dỡ, dọn dẹp nhưng khi đoàn rời khỏi thì các quán nhậu liền lấn chiếm trở lại. “Trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục ra quân và bổ sung thêm lực lượng chức năng như công an, trật tự đô thị…với kiên quyết lập lại trật tự, “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ. Kế hoạch cơ bản sắp tới, các phường sẽ đồng loạt ra quân, những điểm nóng thì thành phố trực tiếp hỗ trợ lực lượng cùng với phường, để xử lý kiên quyết. Về lâu dài, ý thức của người dân là chính. Nếu những trường hợp cố tình chây ỳ thì chúng tôi sẽ xử lý phạt nặng để làm gương cho các hộ kinh doanh khác” - ông Vịnh cho hay

Thậm chí đoạn đường Nguyễn Trân Công Chúa chạy thẳng ra hướng biển Quy Nhơn nhiều hàng ăn còn lấn chiếm xuống cả lòng đường để buôn bán
Thậm chí đoạn đường Nguyễn Trân Công Chúa chạy thẳng ra hướng biển Quy Nhơn nhiều hàng ăn còn lấn chiếm xuống cả lòng đường để buôn bán
Một quán nhậu lớn trên đường Xuân Diệu bày bàn ghế hết ra vỉa hè và xe máy dựng dưới lòng đường
Một quán nhậu lớn trên đường Xuân Diệu bày bàn ghế hết ra vỉa hè và xe máy dựng dưới lòng đường
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Xuân Diệu phổ biến nhiều năm nay
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Xuân Diệu phổ biến nhiều năm nay
Vỉa hè trên đường Xuân Diệu để cho người đi bộ bị chiếm giữ xe
Vỉa hè trên đường Xuân Diệu để cho người đi bộ bị chiếm giữ xe
Vỉa hè dọc biển thì bày bán nước mía
Vỉa hè dọc biển thì bày bán nước mía
Hầu hết các tuyến vỉa hè trong nội thị thành phố Quy Nhơn đều bị tình trạng lấn chiếm
Hầu hết các tuyến vỉa hè trong nội thị thành phố Quy Nhơn đều bị tình trạng lấn chiếm
Dù chính quyền địa phương thường xuyên đi tuyên truyền vận động, thậm chí xử lý nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Xuân Diệu và nội bộ Xuân Diệu chưa dứt điểm
Dù chính quyền địa phương thường xuyên đi tuyên truyền vận động, thậm chí xử lý nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Xuân Diệu và nội bộ Xuân Diệu chưa dứt điểm

Doãn Công