Bí thư Đà Nẵng: Đừng để trên làm tốt, dưới thờ ơ!

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức thiết thực, hiệu quả: “Đừng để ở trên làm tốt, quyết tâm của lãnh đạo thành phố rất cao rồi nhưng ở dưới thiếu thông tin, dẫn đến thờ ơ. Ở trên ký kết rất nghiêm túc nhưng ở dưới tụt dần... Vì thế khâu tuyên truyền phải làm tốt".

Sáng 27/12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy và Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, đề án chương trình “Thành phố 4 an” (An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm và An sinh xã hội) nhằm cân đối các nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã hội.


Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong đó, đối với lĩnh vực An ninh trật tự: Giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn. Kiểm soát, giảm tội phạm, tiến tới đẩy lùi các tội phạm, nhất là tội phạm về cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy; không để hình thành các băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, không để tội phạm lộng hành, phấn đấu điều tra làm rõ 75-80% các vụ án hình sự, 95-100% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Làm tốt công tác quản lý người nghiện…

Đối với lĩnh vực An toàn giao thông: Nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phát triển giao thông công cộng gắn với kiểm soát, tiến tới giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân theo lộ trình. Hàng năm, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố từ 5 – 10% trên cả 3 tiêu chí…

Đối với lĩnh vực An toàn thực phẩm: Có biện pháp để 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải cam kết và thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi thành phố, ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lậu thương mại; kiểm soát kinh doanh phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực phẩm. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn…


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị

Đối với lĩnh vực An sinh xã hội: Tạo môi trường thuận lợi cho những người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định, cuối năm 2020 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%. Phấn đấu đến cuối năm 2020, không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được chăm sóc…

Tại hội nghị, 7 quận, huyện của TP Đà Nẵng đã ký kết giao ước thi đua “Thành phố 4 an”.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt. Trong quá trình triển khai đề án, phải làm đến tận khu dân cư. Mốc thời gian hoàn thành quán triệt đối với các sở, ban, ngành, quận, huyện là đầu tháng 1/2017; cấp xã, phường hoàn thành trước Tết nguyên đán.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức thiết thực, hiệu quả.

“Đừng để ở trên làm tốt, quyết tâm của lãnh đạo thành phố rất cao rồi nhưng ở dưới thiếu thông tin, dẫn đến thờ ơ. Ở trên ký kết rất nghiêm túc nhưng ở dưới tụt dần... Vì thế khâu tuyên truyền phải làm tốt. Mình làm tốt cái này, cuối năm 2017 tổ chức APEC thành công thì hình ảnh Đà Nẵng chắc chắn sẽ đẹp hơn. "4 an" này không gói gọn ở thành phố mà cả tầm quốc tế”, ông Xuân Anh nói.

“Ai làm tốt sẽ được đề bạt giữ vị trí cao hơn, ai làm chưa tốt thì phải điều chuyển để người khác có khả năng họ làm. Ở đây, có đồng chí cuối nhiệm kỳ là nghỉ hưu. Nhưng nghỉ hưu cũng phải để lại tiếng. Mình không chỉ làm cho mình mà còn cho con cháu sau này”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố ban hành các tiêu chí để đánh giá việc triển khai đề án và đề nghị Văn phòng Thành ủy tham mưu thành lập bộ phận theo dõi, đôn đốc.

Khánh Hồng