Quảng Nam:

Bảo vệ bệnh viện ngăn cản phát cháo từ thiện?

(Dân trí) - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bảo vệ tại một bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam không cho nhóm từ thiện phát cháo miễn phí cho người nhà bệnh nhân ở cổng bệnh viện. Vụ việc đang khiến nhiều người bức xúc...

Trong clip, một người trong nhóm từ thiện hỏi đi hỏi lại bảo vệ của một bệnh viện rằng: Có phải lãnh đạo bệnh viện không cho phát cháo hay không? thì người bảo vệ trả lời là “không cho”!. Tiếp đó, bảo vệ bệnh viện này còn nói “hồi mô chừ tất cả các đơn vị mô vô là không cho”.


Bảo vệ không cho một nhóm từ thiện phát cháo trước Bệnh viện Vĩnh Đức

Bảo vệ không cho một nhóm từ thiện phát cháo trước Bệnh viện Vĩnh Đức

Trên mạng xã hội cũng có nhiều bình luận cho rằng người dân phát cháo từ thiện là việc làm tốt, nhưng không hiểu vì sao lại bị bảo vệ ngăn cản như thế. Đoạn clip đã được phát hiện được quay cảnh ở trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

PV đã liên hệ với nhóm phát cháo từ thiện này thì được biết, đây là nhóm từ thiện được thành lập từ một nhóm tài xế taxi trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam).

Theo đó, các tài xế trong nhóm tự nguyện đóng góp để nấu cháo từ thiện phát cho các bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện ở khu vực TP Hội An, huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn.

Bảo vệ không cho phát cháo trước cổng bệnh viện

Theo nhóm này thông tin, hôm đó họ đến phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Vĩnh Đức, người dân đến nhận cháo rất nhiều. Và việc này cũng hoàn toàn miễn phí chứ không vụ lợi gì, nhưng lại bị bảo vệ bệnh viện này đuổi ra và thu 2 thùng cháo, khiến cả nhóm hết sức bức xúc.

Để rõ hơn vụ việc, chiều 14/3, PV Dân trí đã liên lạc với ông Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ông Ân xác nhận, đúng là clip được quay ở trước Bệnh viện Vĩnh Đức. Tuy nhiên, ông Ân cũng cho biết, bảo vệ bị nhóm người này “gài”. Cũng theo ông Ân, nhóm từ thiện này của CLB thiện nguyện Mai Linh - Điện Bàn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Vĩnh Đức, đơn vị chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đến giúp đỡ cho bệnh nhân nằm viện. Trong thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận nhiều cá nhân tổ chức đến hỗ trợ cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, “Vì liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân và người nhà nên khi các đơn vị tổ chức chương trình từ thiện tại Bệnh viện Vĩnh Đức cần phải liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn thủ tục theo quy định của Bệnh viện; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phải lưu giữ mẫu thức ăn tại bệnh viện để phòng vấn đề ngộ độc thực phẩm”, lãnh đạo Bệnh viện Vĩnh Đức nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Vĩnh Đức cũng cho hay, qua thông tin phản ảnh clip, họ có xem và nhận thấy rằng các anh bảo vệ thực hiện như vậy là đúng theo quy định của bệnh viện và CLB thiện nguyện Mai Linh - Điện Bàn đã làm không đúng theo quy định của bệnh viện đề ra. Bệnh viện cũng mong rằng, các tổ chức từ thiện trước khi thực hiện chương trình nên có người đại diện đến làm việc trước với bệnh viện, để có kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bệnh viện sẵn sàng tạo điều kiện cho các đội từ thiện nếu các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Công Bính