1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

95 người chết và mất tích do bão số 12

(Dân trí) - Theo số liệu mới nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), tính đến 18h ngày 7/11, bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đã làm 72 người chết, 23 người mất tích; 1.498 ngôi nhà bị thiệt hại trên 70% trở lên.

Bão Damrey đã làm 72 người chết, 23 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ. (Ảnh: Trung Thi).
Bão Damrey đã làm 72 người chết, 23 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ. (Ảnh: Trung Thi).

Trong số 72 người chết, tỉnh Khánh Hòa có số nạn nhân lớn nhất, 37 người, tiếp theo là Quảng Nam 10 người, Thừa Thiên Huế 9 người, Quảng Ngãi 5 người, Bình Định 5 người, Lâm Đồng 3 người, Phú Yên 1 người, Đắk Lắk 1 người, Kon Tum 1 người.

23 người mất tích gồm Quảng Trị 1 người, Quảng Nam 10 người, Quảng Ngãi 1 người, Bình Định 5 người, Phú Yên 2 người, Khánh Hòa 4 người.

Ngoài ra, bão số 12 còn làm 1.498 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 518 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%), 124.321 nhà bị ngập nước. Bão số 12 làm 1.294 phương tiện khai thác thủy, hải sản bị thiệt hại.

Trước đó, ngày 2/11, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 12 năm 2017 (tên quốc tế là Damrey - Con Voi). Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, bão số 12 rất mạnh, càng vào bờ cường độ bão càng tăng lên.

Đến 6h ngày 4/11, bão số 12 đổ bộ vào đất liền tỉnh Khánh Hòa với cấp độ 12, giật cấp 15. Bão vào đúng thời điểm khu vực này có không khí lạnh tăng cường mạnh nên làm cho bão càng mạnh thêm, gây mưa lớn, gió mạnh ở nhiều tỉnh Nam Trung Bộ.

Sau nhiều giờ quần thảo trên đất liền, bão di chuyển dần sang khu vực Tây Nguyên và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ở trên đất Campuchia.

Nguyễn Dương