1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

8,3 tỷ đồng nghĩa tình đến với người dân sau bão số 12

(Dân trí) - Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, sau bão số 12 đến nay, đã có 16 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hơn 8,3 tỷ đồng, giúp đồng bào các vùng thiệt hại nặng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất.

Tính đến nay, đã có 16 tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân Phú Yên hơn 8,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau bão số 12.
Tính đến nay, đã có 16 tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân Phú Yên hơn 8,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau bão số 12.

Ngoài ra, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, nhiều tổ chức, cá nhân còn ủng hộ trực tiếp hoặc quyên góp hỗ trợ người dân vùng bão lũ đi qua, nhất là những trường hợp nhà có người chết và bị sập.

Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, bão số 12 kèm mưa lớn gây tổng thiệt hơn 3.000 tỷ đồng. Bão lũ đã làm 1 người chết, 2 người mất tích, 28 người bị thương; 7.781 nhà dân ngập nước, 177 nhà sập hoàn toàn, 284 nhà thiệt hại từ 50 đến 70%, 18.232 nhà tốc mái, siêu vẹo; 102 bè nuôi trồng thủy sản bị vỡ, hư hỏng do bị sóng đánh và hơn 444.638 con tôm hùm bị chết, trôi mất.

Sau bão, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất hoặc trắng tay do thủy sản và cây trồng bị cuốn trôi, đổ ngã, chết hàng loạt.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, ngoài nỗ lực khắc phục tạm thời cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tỉnh Phú Yên cũng đã kịp thời cứu trợ, thăm hỏi các gia đình có người thân bị chết, mất tích, bị thương và thiệt hại về nhà cửa; vận động nhân dân trong vùng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, không để người dân nào bị đói, rét.

Tỉnh cũng đã huy động hơn 4.200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích, tình nguyện giúp dân khôi phục, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường và hỗ trợ quà, động viên người dân vùng bão lũ có thêm nghị lực vượt qua thiên tai.

Giãn nợ, giảm lãi suất vay cho người dân bị thiệt hại do bão

Ngày 10/11, ông Võ Văn Châu, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang tính toán có chính sách gia hạn nợ, giảm lãi vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, xem xét cho vay lại đối với các khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Xem xét giãn nợ, giảm lãi suất vay cho người dân bị thiệt hại do bão.
Xem xét giãn nợ, giảm lãi suất vay cho người dân bị thiệt hại do bão.

Trước đó, ông Châu cùng đoàn công tác của Ngân hàng TMCP Kiên Long đã khảo sát mức độ thiệt hại do bão đối với khách hàng tại các huyện Tây Hòa, Phú Hòa và TX Sông Cầu. Được biết, tổng dư nợ trên địa bàn Phú Yên của Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Phú Yên khoảng hơn 220 tỉ đồng, cho gần 1.000 khách hàng, hầu hết là nông dân.

Trung Thi