Khánh Hòa:

5 ngư dân Nha Trang cập cảng biển Trung Quốc, chờ hồi hương

(Dân trí) - Chiều 14/6, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nhatrang MRCC), cho biết, 5 ngư dân Nha Trang bị chìm tàu trên biển do đâm va đã được tàu hàng nước ngoài đưa đến cảng biển Trung Quốc an toàn.

Theo đó, tàu Bomard Jupiter (chưa rõ quốc tịch tàu) cứu vớt 5 ngư dân Nha Trang đã cập cảng Zhuai (Trung Quốc). Cùng ngày, Cảng vụ hàng hải Nha Trang cũng xác nhận, tàu hàng Bomard Jupiter cùng 5 ngư dân Việt Nam bị nạn trên biển đã cập bờ tại Trung Quốc an toàn.

Hiện nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang tiếp tục theo dõi, phối hợp giải quyết liên quan đến việc hồi hương của 5 ngư dân Nha Trang.

“Sức khỏe ngư dân an toàn, mọi người bình thường. Chúng tôi cũng liên lạc thường xuyên với chủ tàu và phía tàu bị nạn đang liên lạc với cơ quan bảo hiểm để thực hiện công tác bảo hiểm”, ông Bình cho hay.

Trước đó, vào 12h45 ngày 8/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo về việc tàu KH 97517 TS do ông Trần Văn Cồn (SN 1970, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang) làm chủ, bị chìm trên biển. Trên tàu của ông Cồn có tất cả 5 người, đều quê ở Nha Trang.

Vị trí tàu bị nạn cách Nha Trang 87 hải lý về hướng Đông Nam. Sau khi đâm va với một tàu chưa xác định lai lịch trên vùng biển, tàu cá của ngư dân Nha Trang đã bị chìm, mất liên lạc.

Đến chiều tối 8/6, 5 ngư dân đã được tàu Bomard Jupiter (chưa rõ quốc tịch tàu) đi ngang qua cứu vớt an toàn.

Nhiều năm qua, ngư dân Nha Trang phản ánh gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác, đánh bắt trên biển như bạn thuyền bỏ biển hàng loạt, hải sản mất mùa, bị tàu nước ngoài đâm va, rượt đuổi trên biển...

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 9.700 phương tiện đánh bắt, với gần 25.000 lao động đi biển.

Viết Hảo