Bà Rịa - Vũng Tàu:

3 ni cô chết và mất tích trên biển Long Hải

(Dân trí) - Đến cuối chiều nay 22/2 (mùng 7 Tết), lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang tích cực tìm kiếm 1 nạn nhân còn mất tích khi tắm biển Long Hải. Hiện đã xác định 2 người tử vong. Các nạn nhân là ni cô tại một ngôi chùa ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chiều nay 22/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Sớm, Bí thư Huyện ủy Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đến thời điểm này, xác định đã có 2 người chết, 1 người vẫn còn mất tích và 2 người khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).


Đã có 2 người tử vong, 2 người bị thương, 1 người vẫn còn mất tích sau vụ tai nạn xảy ra trên biển Long Hải.

Đã có 2 người tử vong, 2 người bị thương, 1 người vẫn còn mất tích sau vụ tai nạn xảy ra trên biển Long Hải.

Đây là các nạn nhân trong vụ tai nạn đuối nước khi tắm biển ở một khu du lịch thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng cùng ngày.


Hiện trường vụ tai nạn đuối nước thương tâm ngày mùng 7 Tết.

Hiện trường vụ tai nạn đuối nước thương tâm ngày mùng 7 Tết.

Ông Phạm Trần Ninh, Chủ tịch UBND thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) thông tin, sáng cùng ngày, nhóm ni cô ở Thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến khu du lịch biển Long Hải (thuộc thị trấn Long Hải) tắm biển.

Tại đây, các ni cô không may bị tai nạn đuối nước, 5 người bị nước cuốn trôi. Nhiều du khách cũng như lực lượng cứu hộ tại khu du lịch đã vớt được 3 người rồi nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, tuy nhiên đã có 1 nạn nhân tử vong. 2 người còn lại bị mất tích.

Đến gần 13h chiều cùng ngày vớt được một thi thể, người còn lại vẫn đang mất tích.

Việc tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương thực hiện.

Đăng Lê