An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sáng 12/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - 1

Tham dự buổi lễ có ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc Phòng; Đại tá Xi Ma Đuông Ma La, Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng Lào; Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Đại diện đoàn công tác nước bạn Lào và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây xổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Lễ an táng hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mùa khô 2016- 2017, Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc được 104 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong đó có 90 bộ hài cốt được tìm thấy ở tỉnh Xiêng Khoảng, 5 bộ hài cốt tìm thấy ở tỉnh Viêng Chăn và tại tỉnh Xây Xổm Bun tìm thấy 9 bộ hài cốt.

Trong số 104 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này chỉ duy nhất hài cốt liệt sỹ Lê Văn Kiệm (Gia Viễn, Ninh Bình) có đủ thông tin. Có mặt tại buổi lễ an táng, ông Lê Văn Kỳ, anh trai liệt sỹ Kiệm cho biết: "Em trai tôi hi sinh ở Xiêng Khoảng từ năm 1973 ở Xiêng Khoảng. Gia đình đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không được. Hôm nay, sau 40 năm, với sự giúp đỡ của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, của Đảng, của Nhà nước, gia đình tôi được đón em về với Tổ quốc, xúc động lắm..."

Thân nhân liệt sĩ Lê Văn Kiệm phát biểu

Ngoài số 104 hài cốt liệt sĩ nêu trên, đội tìm kiếm cũng tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và cũng được an táng tại buổi Lễ này.

Trong điếu văn đọc tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị anh em 2 nước Việt - Lào, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đại diện 3 tỉnh của nước bạn Lào, ông Khăm Xẻn Ma Ni Vông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng cho biết, hai nước Việt - Lào có nhiều điểm chung trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam, quân dân nước Lào đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc.

"Có thể nói, trên mọi miền đất nước Lào chúng tôi, không có bờ sông con suối nào, không có hẻm núi cao, rừng sâu nào không có dấu chân, giọt mồ hôi và máu của chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Sự hi sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho nền độc lập, tự do của đất nước Lào, đối với hạnh phúc của nhân dân Lào là sự hi sinh cao cả và tràn đầy vẻ vang, không có gì so sánh được", ông Khăm Xẻng Ma Ni Vông phát biểu.

Một số hình ảnh của buổi Lễ an táng các liệt sĩ vào sáng 12/5 tại Nghệ An:

An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - 2
An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - 3
Hài cốt các liệt sĩ trước giờ an táng
Hài cốt các liệt sĩ trước giờ an táng
Đại diện các ban, ngành đoàn thể tham dự Lễ an táng
Đại diện các ban, ngành đoàn thể tham dự Lễ an táng

An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - 6

Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thắp hương

Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thắp hương


Đông đảo các tầng lớp nhân dân và khách quốc tế tới thắp hương các hương hồn liệt sĩ.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân và khách quốc tế tới thắp hương các hương hồn liệt sĩ.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (hàng đầu, bên trái) đưa hài cốt các liệt sĩ tới nơi an nghỉ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (hàng đầu, bên trái) đưa hài cốt các liệt sĩ tới nơi an nghỉ.


Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh (hàng đầu, bên phải) đưa lĩnh cữu liệt sĩ tới nơi an nghỉ.

Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh (hàng đầu, bên phải) đưa lĩnh cữu liệt sĩ tới nơi an nghỉ.

An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - 11

Đai diện Bộ LĐ-TB&XH thắp nén nhanh trên phần mộ của liệt sĩ.

Đai diện Bộ LĐ-TB&XH thắp nén nhanh trên phần mộ của liệt sĩ.

Hoàng Lam - Hoàng Mạnh