Khảo cổ “Tìm lăng mộ Vua Quang Trung”: Phát hiện lớp đất lạ nghi liên quan công trình kiến trúc

(Dân trí) - Vào sáng nay (9/10) tại hố khảo cổ thứ 3 ở nhà ông Nguyễn Hữu Oánh, đoàn thám sát đã đào được vào một lớp đất lạ có dấu hiệu khác với các tầng đất khác.

Ngày hôm qua (8/10), do tình hình thời tiết xấu, mưa nhiều nên việc đào khảo cổ ở 3 hố tạm thời dừng lại. Đến sáng hôm nay (9/10) là ngày thứ 3 của công tác tìm kiếm dấu vết vùng cung điện Đan Dương và lăng mộ Hoàng đế Quang trung tại khu vực gò Dương Xuân (phường Trường An, TP Huế).

Đặc biệt, tại hố khảo cổ thứ 3 ở nhà ông Nguyễn Hữu Oánh, đoàn thám sát đã đào được vào một lớp đất lạ có dấu hiệu khác với các tầng đất khác. Theo chuyên gia, đây là một lớp sỏi đằm trộn cát khác với lớp đất bình thường bên cạnh nghi là liên quan đến một công trình kiến trúc.

Lớp đất lạ ở đưới hố khảo cổ thứ 3 nhà ông Oánh
Lớp đất lạ ở đưới hố khảo cổ thứ 3 nhà ông Oánh

Qua quan sát, lớp đất này nằm một nửa ở hố khảo cổ có màu vàng pha trắng như dấu của cát và sỏi. Tầng đất lạ này hiện được giữ nguyên, còn tầng đất bên cạnh được đào xuống tiếp tục.

Lớp đất nằm một nửa hố
Lớp đất nằm một nửa hố

Tại hố khảo cổ thứ 2 trước sân chùa Vạn Phước cũng đào được một mẫu vật tựa như thanh đoản kiếm lưỡi cong. Nhiều gạch, mảnh sứ, một số mảnh sành cũng đào được nhiều ở 3 hố.

Theo ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, công việc đào hố hiện chưa tới tầng sinh thổ đất gốc, sẽ phải đào tới tầng này để xem xét.

Phát hiện một lớp đất lạ nghi liên quan công trình kiến trúc tại hố khảo sát tìm dấu vết lăng mộ Quang Trung

Trong ngày mai, dự kiến hố khảo cổ thứ 4 và thứ 5 sẽ lần đầu tiên được đào tại chùa Thuyền Lâm và một nhà dân ở sát đó.

Như Dân trí đưa tin, việc Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân dày công tìm kiếm dấu vết lăng mộ Quang Trung trong hơn 30 năm nay đã đưa đến kết quả được Bộ VH,TT&DL cấp giấy phép đào khảo cổ. Trong vòng 15 ngày đoàn sẽ đào với 5 hố ở khu vực gò Dương Xuân để tìm các dấu vết liên quan đến triều đại Tây Sơn, đáng chú ý là dấu tích của lăng mộ Hoàng đế Quang Trung và cung điện Đan Dương.

Một số hình ảnh ở ngày khảo cổ thứ 3:

Th.s. Nguyễn Văn Quảng, Giảng viên Bộ môn Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa du lịch, Khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học Huế đang xem xét tầng đất lạ
Th.s. Nguyễn Văn Quảng, Giảng viên Bộ môn Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa du lịch, Khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học Huế đang xem xét tầng đất lạ
PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học (đứng) quan sát kỹ lớp đất lạ vừa đào được
PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học (đứng) quan sát kỹ lớp đất lạ vừa đào được
Cận cảnh lớp đất có màu vàng và xen các đốm trắng
Cận cảnh lớp đất có màu vàng và xen các đốm trắng
Lớp đất lạ được giữ nguyên để chờ các phương án tiếp theo, còn lớp đất phía bên cạnh được tiến hành đào xuống tiếp tục
Lớp đất lạ được giữ nguyên để chờ các phương án tiếp theo, còn lớp đất phía bên cạnh được tiến hành đào xuống tiếp tục
Các hiện vật ở hố thứ 3 này
Các hiện vật ở hố thứ 3 này
Hố thứ nhất
Hố thứ nhất
Hiện vật lấy lên từ hố thứ nhất
Hiện vật lấy lên từ hố thứ nhất
Mẫu vật nhìn như thanh đoản kiếm ở hố thứ 2
Mẫu vật nhìn như thanh đoản kiếm ở hố thứ 2

Mẫu vật bằng kim loại, dáng cong

Mẫu vật bằng kim loại, dáng cong

Các mẫu vật đào được trong sáng nay tại hố thứ 2 trước sân chùa Vạn Phước
Các mẫu vật đào được trong sáng nay tại hố thứ 2 trước sân chùa Vạn Phước
Việc đào hố được tiến hành cẩn thận
Việc đào hố được tiến hành cẩn thận
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (đứng) theo sát diễn biến của việc đào hố khảo cổ tìm dấu tích Quang Trung
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (đứng) theo sát diễn biến của việc đào hố khảo cổ tìm dấu tích Quang Trung

Đại Dương