1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cuộc thi Hoa hậu Vòng 1 ở Trung Quốc- một bước lùi văn hóa?

(Dân trí) - Cuộc thi Hoa hậu Vòng 1 vừa được tổ chức ở Trung Quốc đã phải gánh chịu “búa rìu” dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một bước lùi về văn hóa, của sự tiến bộ trong vị thế người phụ nữ Trung Quốc đối với xã hội.

Một cuộc thi nhan sắc thường tìm ra người đẹp xứng đáng nhất để trao ngôi vị Hoa hậu dựa trên nhiều bộ tiêu chí đa dạng, nhưng đối với một cuộc thi hoa hậu vừa được tổ chức ở Trung Quốc, tiêu chí để tìm ra Hoa hậu chỉ có 1. Đó là… vòng 1 đẹp.

Cuộc thi Hoa hậu Vòng 1 Quốc tế lần thứ 5 vừa được tổ chức ở Trung Quốc với 12 thí sinh lọt vào chung kết đã cùng nhau “tranh tài” để tìm ra người “xứng đáng nhất” trở thành Hoa hậu. Cuộc thi này được tổ chức thường niên, các người đẹp sải bước trên sân khấu khoe vòng 1 trong những bộ trang phục khác nhau qua từng vòng, từ đồ dạ hội, đồ bơi cho tới đồ lót.

23-1441254357994
Cuộc thi Hoa hậu Vòng 1 Quốc tế được tổ chức thường niên tại Trung Quốc. Năm nay đã là năm thứ 5 cuộc thi này diễn ra.
26-1441254358052
24-1441254358015
Các người đẹp xuất hiện qua từng vòng thi trong những phong cách trang phục khác nhau, tất cả chỉ để nhằm khoe ra vẻ đẹp vòng 1.
Người đẹp mang số báo danh 08 giành chiến thắng chung cuộc.
Người đẹp mang số báo danh 08 giành chiến thắng chung cuộc.

Dư luận Trung Quốc phản ứng khá dữ dội đối với cuộc thi Hoa hậu “phi truyền thống” này, cho rằng cuộc thi này quá phản cảm, xúc phạm danh dự phụ nữ.

28-1441254358080
Trong khi những người có cách suy nghĩ “cởi mở” cho rằng cuộc thi này giúp phụ nữ được giải phóng hình thể, thì nhiều người khác lại cho rằng một cuộc thi nhan sắc chỉ toàn tập trung vào vòng 1 là quá phản cảm.
29-1441254358096
Dư luận Trung Quốc còn cho rằng cuộc thi này có cách tổ chức quá đơn giản, sơ sài, chỉ bao gồm các phần thi trang phục để thí sinh khoe vòng 1. Một cuộc thi như vậy khiến những ai tham gia vô hình trung đều bị đánh giá quá thấp.

Những cuộc thi để tìm ra hoa hậu vòng 1, vòng 3 thực ra đã tồn tại ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước phương Tây, tuy vậy, đối với một nước có nền văn hóa đề cao những giá trị truyền thống như Trung Quốc, việc tổ chức một cuộc thi như thế này có phần quá “nặng đô” đối với khả năng chấp nhận của dư luận nước này.

Nhiều người cho rằng cuộc thi này là một bước lùi của văn hóa Trung Quốc, của sự tiến bộ trong vị thế người phụ nữ Trung Quốc đối với xã hội. Ngoài ra, việc quy chế thi không được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, khiến nghi vấn nhiều thí sinh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ làm cuộc thi càng trở thành đề tài tranh cãi lùm xùm.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b