Lãnh đạo Trung Quốc, Nga chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

(Dân trí) - Lãnh đạo của nhiều quốc gia, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường; Uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 2/9
Lễ diễu binh mừng Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 2/9 (Ảnh: Nguyễn Dương)

Trong điện mừng, các lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực củng cố tình hữu nghị láng giềng, tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, xử lý thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển.

Các nhà lãnh đạo Nga: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Valentina Matvienko đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trong Điện mừng, các lãnh đạo Liên bang Nga tin tưởng rằng việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, cũng như tăng cường phối hợp hành động trong các vấn đề quốc tế, đáp ứng lợi ích cơ bản của hai dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định và an ninh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, lãnh đạo các nước Lào, Campuchia và Cuba cũng gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua, khẳng định muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ CHDCND Lào tin tưởng dân hai nước Việt-Lào sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và có hiệu quả hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, góp phần tích cực vào việc tăng cường sự vững mạnh của gia đình ASEAN cũng như sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Campuchia khẳng định luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ và ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong, đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Nam Hằng