Cánh diều 2016: Không bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn khán giả!

(Dân trí) - Lễ trao giải Cánh diều 2016 vừa diễn ra vào 20h10 tối nay (9/4) tại Nhà hát Quân đội - TP.HCM. Tuy nhiên, kết quả giải thưởng được trao tối nay, không gây nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn khán giả.

Trước khi diễn ra lễ trao giải, giải Cánh diều đã diễn ra nhiều hoạt động như: chiếu miễn phí 19 truyện tranh giải ở hạng mục Phim truyện điện ảnh từ 3 đến 7/4, tọa đàm “Những vấn đề của sáng tác điện ảnh và phim truyền hình hiện nay” ...

Theo truyền thống, đêm trao giải Cánh diều 2016 đã dành thời lượng đầu chương trình để tri ân Đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi và Đạo diễn, NSND Trần Phương. Đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi (1932) là đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như: “Tướng về hưu”, “Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn”, “Hai bà mẹ”, “Miền đất không cô đơn”... Suốt 27 năm gắn bó với điện ảnh, NSND Nguyễn Khắc Lợi không chỉ đóng góp nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng mà còn góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ đạo diễn cho nước nhà, từ khoá đầu tiên tại trường Sân khấu - Điện ảnh.

Bộ ba nữ diễn viên: Ngô Thanh Vân, Diễm My 9x và Lan Ngọc lên trao giải tại Cánh diều 2016. Ảnh: Dương Nguyễn.
Bộ ba nữ diễn viên: Ngô Thanh Vân, Diễm My 9x và Lan Ngọc lên trao giải tại Cánh diều 2016. Ảnh: Dương Nguyễn.

NSND Trần Phương (1930) là một trong những thế hệ diễn viên đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ông đã từng ghi dấu với các vai: A Phủ trong “Vợ chồng A Phủ” (1961), Khoa trong phim “Chị Tư Hậu”, Khiên trong “Tiền tuyến gọi”, Lực trong “Vợ chồng anh Lực”, “Ngày lễ thánh”... Ông còn là đạo diễn của một số phim: “Mưa rơi trên thành phố”, “Tội lỗi cuối cùng”, “Hy vọng cuối cùng”, “Dòng sông hoa trắng”, “Thủ môn từ trên trời rơi xuống”, “Đêm Bến Tre”, “Khi người ta yêu nhau”...

Kết quả giải Cánh diều 2016 không gây nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn khán giả. Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc thuộc về “Sài Gòn anh yêu em”.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hà Hiền vai Cường phim “Sút” và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Vũ Phương Anh vai My phim “12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy”.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Huỳnh Lập phim “Sài Gòn anh yêu em” và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi phim “12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy”.

Đạo diễn phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Phượng phim “12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy”.

Nhạc sỹ phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: Đức Trí phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” và “Sài Gòn anh yêu em”.

Biên kịch phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: Ngọc Bích phim “Sài Gòn anh yêu em”.

Thiết kế phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: Nguyễn Anh Thao phim “Sài Gòn anh yêu em”

Quay phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: Bóp Nguyễn phim “Sút”.

Phim truyền hình nhiều tập xuất sắc nhất: Zippo, Mù tạt và Em.

Biên kịch xuất sắc: Chu Hồng Vân – Nguyễn Tuấn Thành phim “Lựa chọn cuối cùng”; Quay phim xuất sắc: Nguyễn Hoàng Phương – Trần Kim Vũ phim “Zippo, Mù tạt và Em”.

Diễn viên Lã Thanh Huyền và Minh Hương phim Zippo, Mù tạt và Em đều đoạt giải tại Cánh diều 2016. Ảnh: NLĐ.
Diễn viên Lã Thanh Huyền và Minh Hương phim "Zippo, Mù tạt và Em" đều đoạt giải tại Cánh diều 2016. Ảnh: NLĐ.

Nam diễn viên phụ: Công Lý vai Tuyền phim “Chiều ngang qua phố cũ”.

Nữ diễn viên phụ: Minh Hương vai Hoài phim “Zippo, Mù tạt và Em”.

Nam diễn viên chính: Lê Hồng Đăng vai Huy phim “Zippo, Mù tạt và Em”.

Nữ diễn viên chính: Lã Thanh Huyền vai Lam phim “Zippo, Mù tạt và Em” và NSƯT Minh Trang phim “Chiều ngang qua phố cũ”.

Tuy nhiên, khi nghệ sỹ Minh Trang lên nhận cúp thì lại không có cúp trao. MC Nguyên Khang chữa cháy “BTC sẽ gửi cúp đến tận nhà cho nghệ sỹ vì có hai giải Cánh diều ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của hạng mục phim truyện truyền hình”. Nữ nghệ sỹ Minh Trang khá chưng hửng nhưng đành phải chấp nhận bước xuống sân khấu.

Hạng mục Phim ngắn: Không có Cánh diều Vàng. Cánh diều Bạc thuộc về: “XX2061” - đạo diễn Phạm Thu Thuỷ; “Áo đồng phục” – đạo diễn Nguyễn Hoàng Phương; “Rito – Rito” – đạo diễn Nguyễn Ngọc Thảo Ly; 3 phim nhận bằng khen: “Bóng tối” đạo diễn Hà Việt Phương – Nguyễn Quốc Việt; “Linh” đạo diễn Nguyễn Trà My; “Tầng trên” đạo diễn Nguyễn Sương Mai.

Hạng mục công trình Lý luận - Phê bình điện ảnh: Không có Cánh diều Vàng. Cách diều Bạc thuộc về sách “Quay phim điện ảnh” của tác giả Phạm Thanh Hà.

Phim Hoạt hình xuất sắc nhất: Cậu bé Ma nơ canh - Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc thuộc về Phạm Hồng Sơn.

Phim Khoa học xuất sắc nhất: Một giải pháp chống xói lở bờ biển - Phùng Ngọc Tú, đơn vị sản xuất Hãng phim Tài liệu Khoa học TW; NSƯT Vũ Hoài Nam phim “Câu chuyện một ngôi nhà” giành giải Đạo diễn phim Khoa học xuất sắc.

Phim Tài liệu xuất sắc nhất thuộc về “Hai đứa trẻ” và đạo diễn Tạ Huỳnh Tư đoạt giải Đạo diễn phim Tài liệu xuất sắc nhất.

Lễ trao giải Cánh diều diễn ra với một vài sự cố, dễ nhận thấy như MC dẫn còn bị vấp. Ngoài ra, sự cố "thiếu" cúp khi trao cho nghệ sỹ Minh Trang cũng là điều thật sự đáng tiếc cho khâu tổ chức của lễ trao giải Cánh diều 2016.

Hà Tùng Long