ĐH Ngoại thương: Điển hình đào tạo chương trình chất lượng cao

(Dân trí) - Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực ở các quốc gia đang phát triển. Một sinh viên tốt nghiệp đại học không những phải có nền tảng vững chắc về kiến thức chuyên môn mà phải có năng lực xử lý các vấn đề chuyên môn trực tiếp bằng tiếng Anh và thành thạo các kỹ năng làm việc hiện đại trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Sự thay đổi của thị trường lao động đã tạo áp lực cho các trường đại học phải chuyển đổi mô hình và chương trình đào tạo để sinh viên ra trường thực sự là những “công dân toàn cầu”. Nắm bắt được xu thế tất yếu đó, nhiều trường đại học đã triển khai các chương trình cử nhân chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Bên cạnh các chương trình đào tạo về kinh tế, kinh doanh và tài chính các trường đại học cũng đã mở thêm các chuyên ngành hẹp với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đặc thù phù hợp hơn với nhu cầu doanh nghiệp.


Sinh viên Chương trình Chất lượng cao - cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đi thực tế tại cảng TCIT.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao - cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đi thực tế tại cảng TCIT.

Một ví dụ điển hình về triển khai chương trình chất lượng cao trong thời gian qua là cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình này chỉ xét tuyển đối với sinh viên vừa trúng tuyển hệ chính quy sau khi kiểm tra trình độ tiếng Anh. Các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, năng động đã từng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Đức, Nhật, Hà Lan,…

Bạn Trần Thị Thanh Huyền - sinh viên năm thứ 4 cho biết: “Mình cảm giác là luôn được thử thách trong môi trường học tập có tính cạnh tranh cao với nhiều bạn giỏi. Ở Chương trình này, mình được học tập, thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, thực tập, khóa luận tốt nghiệp hoàn toàn bằng tiếng Anh nên mình cảm thấy rất tự tin khi tham dự các cuộc thi học thuật quốc tế”.

Ngoài chương trình học tại trường, cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương còn tổ chức cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham quan thực tiễn kinh doanh, đào tạo nghiệp vụ tại doanh nghiệp và tham dự các seminar được trình bày bởi đội ngũ học giả, chuyên gia hàng đầu từ Hoa Kỳ, Úc và châu Âu. Từ năm học 2017 - 2018, Chương trình Cử nhân Chất lượng cao còn có thêm chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Theo lãnh đạo Nhà trường, đây là chương trình được thiết kế đặc biệt với sự tham gia đào tạo của các nhà quản lý, các nhà thực hành và chuyên gia trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng cùng với sự đồng hành của Liên đoàn các hiệp hội giao nhận quốc tế (FIATA) nhằm đáp ứng thị trường lao động đang rất “khát” nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.


Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham dự seminar với chuyên gia từ Hoa Kỳ.

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao tham dự seminar với chuyên gia từ Hoa Kỳ.

Sau hơn 10 năm ĐH Ngoại thương triển khai Chương trình Chất lượng cao, sinh viên tốt nghiệp của chương trình đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường lao động quốc tế, nhiều sinh viên đã trở thành nhân sự chủ chốt tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, P&G, Nestlé, Suntory Pesico, Samsung, Intel, HSBC, E&Y,… và ghi dấu ấn đậm nét tại các cuộc thi học thuật, khởi nghiệp quốc tế. Nhiều cựu sinh viên của chương trình cũng đang học tập ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại nước ngoài bằng học bổng toàn phần hoặc làm việc dài hạn tại Hoa Kỳ, Úc, Anh, Pháp, Đức và Singapore.

Hội nhập toàn cầu về chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học là xu thế tất yếu của nền giáo dục Việt Nam và cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương là một trong những điển hình thành công trong hội nhập giáo dục đại học với mô hình đào tạo chất lượng cao.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý phụ huynh và sinh viên vui lòng truy cập website: http://cs2.ftu.edu.vn/tuyển-sinh/35-chất-lượng-cao.html. / Fanpage: https://www.facebook.com/clcta.ftu2.