1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Usain Bolt giành HCV thứ 8 tại Olympic

(Dân trí) - Cho dù về nhất và bỏ khá xa các đối thủ trong đợt chạy chung kết nội dung 200m nam, nhưng “Tia chớp” Usain Bolt vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng, vì không phá được kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ. Đây là HCV thứ 8 của Bolt ở các kỳ Olympic.

Sau khi đối thủ lớn nhất là Justin Gatlin bị loại ở đợt chạy bán kết trước đó 1 ngày, Usain Bolt càng yên tâm trong việc bảo vệ tấm HCV ở nội dung sở trường 200m. Thực tế là ở đột chạy chung kết diễn ra sáng nay (19/8), Usain Bolt bỏ rất xa các VĐV còn lại.

Usian Bolt bỏ khá xa mọi đối thủ bám đuổi
Usian Bolt bỏ khá xa mọi đối thủ bám đuổi

Usain Bolt giành HCV thứ 8 tại Olympic - 2

Thành tích 19 giây 78 của “Tia chớp” người Jamaica bỏ khá xa người giành HCB cũng ở nội dung này là De Grasse (Canada – 20 giây 02). Còn người giành HCĐ là Christopher Lematre (Pháp – 20 giây 12).

Dù vậy, Usain vẫn thoáng tỏ thái độ không hài lòng sau khi cán đích đến và đoạt HCV thứ 2 tại Olympic Rio 2016, do không thể phá kỷ lục cá nhân và kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ là 19 giây 19.

Dù vậy, Bolt vẫn thoáng tỏ thái độ không hài lòng ở đích đến...
Dù vậy, Bolt vẫn thoáng tỏ thái độ không hài lòng ở đích đến...

... vì không phá được kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ
... vì không phá được kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ

Bolt nói: “19 giây 78 là thành tích tuyệt vời, nhưng tôi muốn mình phải nhanh hơn nữa. Tôi muốn mình trở thành người vĩ đại nhất, như Muhammad Ali (quyền Anh) hoặc Pele (bóng đá)”.

Trước khi dự nội dung 200m, Usain Bolt đặt quyết tâm rất cao trong việc phá kỷ lục thế giới, nhưng bất thành. Đây là tấm HCV thứ 8 của Usain Bolt tại các kỳ Olympic và là tấm HCV thứ 2 của anh tại Rio. Bolt còn tham dự một nội dung nữa là 4x100m tiếp sức nam.

Thiện Nhân

Usain Bolt giành HCV thứ 8 tại Olympic - 5

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016