Chuyên gia: “HLV Ikeuchi chưa đủ kinh nghiệm dẫn dắt U20 Việt Nam”
(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm chỉ ra một số lý do khiến cho đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu không thành công tại vòng loại U20 châu Á 2027.
Đội tuyển U20 Việt Nam thua U20 Triều Tiên 0-3 và thua U20 Palestine 1-2 tại vòng loại giải U20 châu Á 2027. Thậm chí, đội bóng của HLV Ikeuchi Yutaka có nguy cơ xuống hạng tại vòng loại giải châu lục, nếu chúng ta thua tiếp U20 Iran vào buổi tối 6/9 tới đây.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cựu Phó Chủ tịch AFF, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm chỉ ra một số nguyên nhân khiến đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Ikeuchi Yutaka thi đấu thiếu thuyết phục.

Ông Dương Vũ Lâm (bìa trái) cùng với các cựu quan chức thể thao Việt Nam tại Asiad năm 2019 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chưa phát huy tối đa năng lực của nhóm các trụ cột
Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của đội tuyển U20 Việt Nam sau hai lượt trận đầu tiên của vòng loại U20 châu Á?
- Nếu như kết quả thua 0-3 trước U20 Triều Tiên có thể hiểu được, vì đội bóng đến từ Đông Bắc Á rất mạnh, thì trận thua 1-2 trước U20 Palestine có khá nhiều điều để nói. U20 Palestine không phải là đội bóng mạnh, nền bóng đá Palestine cũng không được đánh giá cao hơn nền bóng đá Việt Nam, thế nhưng chúng ta vẫn thua.
Khâu phối hợp nói chung của đội tuyển U20 Việt Nam trong các trận đấu vừa rồi cũng không thật trơn tru, đội chơi không hay như các đội tuyển quốc gia, đội U23 hay đội U17 Việt Nam từng thực hiện ở các giải quốc tế gần nhất
Điều đó cho thấy có thể U20 Việt Nam ở giải đấu hiện tại chưa đánh giá đúng đối thủ, cũng chưa phát huy đúng các điểm mạnh về lực lượng mà chúng ta đang có. Đây là vấn đề của HLV trưởng.

U20 Việt Nam (áo đỏ) có nguy cơ rớt hạng tại vòng loại U20 châu Á (Ảnh: VFF).
Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?
- Trong thành phần đội tuyển U20 Việt Nam đang dự vòng loại giải U20 châu Á, có những cầu thủ đang thi đấu tại V-League, như trung vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), tiền đạo Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).
Thậm chí, Nguyễn Lê Phát còn khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng ba giải U23 châu Á 2026, Đinh Quang Kiệt là thành viên của đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN Cup 2026.
Đây là vốn quý mà không phải đội nào tham dự giải đấu hiện tại có được. Có thể những cầu thủ nói trên chưa phải là ngôi sao sáng giá ở V-League, nhưng họ có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, họ sẽ biết cách xử lý những tình huống khó, khi đội tuyển U20 Việt Nam lâm vào thế khó.

Nguyễn Lê Phát (10) là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Tuy nhiên, những cầu thủ dạng này dường như chưa được sử dụng đúng với giá trị và đúng với năng lực của họ. Đặc biệt, Đinh Quang Kiệt chưa thi đấu nhiều tại giải năm nay. Tôi không rõ lý do tường tận, nhưng nếu Quang Kiệt (1m95) không thi đấu thì quá lãng phí cho đội tuyển U20 Việt Nam. Cậu ấy đủ sức kèm các chân sút hàng đầu V-League, thì cậu ấy dư sức đeo bám các tiền đạo ở lứa tuổi 20.
HLV trưởng chưa hiểu các học trò
Có luồng dư luận cho rằng các HLV người Nhật Bản nói chung hiện không phù hợp với các đội tuyển Việt Nam, ông đánh giá thế nào về luồng ý kiến này?
- Những HLV giỏi nhất của bóng đá Nhật Bản vẫn chưa làm việc với bóng đá Việt Nam, nên chúng ta không thể vội kết luận như vậy. Đặt trường hợp các HLV giỏi người Nhật Bản có mặt tại đây, mọi chuyện có thể sẽ khác.
Chỉ có điều, với riêng HLV Ikeuchi Yutaka, ông này chưa có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh ở đội tuyển U20 Việt Nam. Ông ấy dường như chưa hiểu hết các cầu thủ mà ông ấy đang có trong tay.
Tôi quay lại câu chuyện của các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League đang khoác áo đội tuyển U20 Việt Nam. Có thể, những cầu thủ này thể hiện cá tính quá mạnh, nên HLV người Nhật Bản Ikeuchi Yutaka cảm thấy khó khăn khi đưa họ vào khuôn khổ mà ông ấy đang xây dựng. Nhưng đã là cầu thủ, từng người ít nhiều phải có cá tính.

HLV Ikeuchi Yutaka dường như chưa hiểu hết các cầu thủ của mình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Chúng ta vừa gặp trường hợp tương tự từng xảy ra với Đình Bắc hồi đầu ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik từng bực tức với Đình Bắc trong trận gặp Singapore.
Nhưng sau đó hai nhân vật này đã hiểu nhau và từ đó Đình Bắc chơi hay hơn hẳn ở phần còn lại của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Thành ra, tôi nghĩ rằng kinh nghiệm cầm quân trên thực tế của HLV Ikeuchi Yutaka chưa phong phú, ông ấy giải quyết vấn đề chưa khéo léo.
Có nghĩa là với các đội bóng trẻ, vai trò của các HLV rất quan trọng?
- Đúng như vậy, đội tuyển U17 thành công trong thời gian vừa rồi, vô địch U17 Đông Nam Á, giành vé dự vòng chung kết World Cup U17 năm 2026, với dấu ấn rõ nét của HLV Cristiano Roland (Brazil).
Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, vô địch SEA Games, giành hạng ba U23 châu Á 2026, với dấu ấn lớn của HLV Kim Sang Sik (Hàn Quốc).
Trước đây chúng ta có HLV Hoàng Anh Tuấn rất thành công với các đội bóng trẻ. Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam từng giành quyền tham dự VCK World Cup U20 năm 2017.

HLV Kim Sang Sik thành công với các đội tuyển Việt Nam vì ông ấy hiểu các cầu thủ Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Họ thành công vì họ hiểu các cầu thủ trẻ nói riêng, hiểu bóng đá Việt Nam nói chung. Đặc biệt, họ hiểu tâm lý của các học trò mà họ có trong tay. Với bóng đá trẻ, ngoài vấn đề chuyên môn, khâu tâm lý rất quan trọng. Phong độ của các cầu thủ trẻ phụ thuộc rất lớn vào tâm lý.
Chưa phát huy đúng lối chơi bản sắc
Còn về chuyện đội tuyển U20 Việt Nam không thành công trong các trận đấu vừa rồi vì đội bóng này không có cầu thủ nhập tịch, ông nghĩ sao về điều này?
- Không hề đúng! Đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE để đứng thứ ba tại giải châu Á hồi đầu năm nay mà đâu cần đến cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển U17 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết World Cup U17, vô địch giải Đông Nam Á cũng đâu có sự hiện diện của những cầu thủ nhập tịch.
Bóng đá trẻ là nơi thể hiện trình độ đào tạo nhân lực của từng nền bóng đá, nên đây là nơi mà hầu hết các nền bóng đá trên thế giới sử dụng nguồn cầu thủ do chính mình đào tạo. Chỉ có những nền bóng đá không làm tốt công tác đào tạo trẻ mới tính đến chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch ở các giải trẻ.

U17 Việt Nam thành công trong năm nay mà không cần sử dụng cầu thủ nhập tịch (Ảnh: AFC).
Thành ra, việc đội tuyển U20 Việt Nam chơi không tốt ở các trận đã qua tại vòng loại U20 châu Á do vấn đề về mặt chiến thuật, lối chơi và phong độ, chứ không phải chúng ta thua vì không sử dụng cầu thủ nhập tịch ở lứa tuổi này.
Đặt trường hợp U20 Việt Nam tiếp tục thất bại trong trận đấu cuối cùng vòng loại U20 châu Á 2027, gặp U20 Iran vào ngày 6/9 tới đây, liệu điều đó có ảnh hưởng đến chính chúng ta ở các giải đấu tới đây hay không?
- Ảnh hưởng sẽ không hề nhỏ! Hậu quả đầu tiên, nếu U20 Việt Nam tiếp tục thua trận và bị rớt hạng, chúng ta sẽ không được tranh vé tham dự vòng chung kết giải U20 châu Á ở kỳ vòng loại kế tiếp.
Tiếp theo, một số cầu thủ trong đội hình U20 Việt Nam hiện nay sẽ tham dự Asiad 20, tại Nhật Bản (từ ngày 19/9 đến 2/10), trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam (nhiều khả năng sẽ là Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Lê Phát, có thể có thêm thủ môn Hoa Xuân Tín, tiền đạo Trần Gia Bảo). Nếu họ thất bại tại vòng loại U20 châu Á, tinh thần của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nếu U20 Việt Nam thất bại tại vòng loại U20 châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Tôi không cho rằng chất lượng các cầu thủ trẻ Việt Nam ở đội hình hiện tại kém. Ngược lại, đội U20 Việt Nam hiện nay còn có lợi thế ở chỗ bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung đã bước đầu hình thành được bản sắc trong lối chơi. Đó là lối đá kiểm soát bóng dựa trên kỹ thuật.
Nếu chúng ta đá với đúng lối chơi mang tính bản sắc này như đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 Việt Nam hoặc đội tuyển U17 Việt Nam từng thực hiện, biết đâu kết quả của đội tuyển U20 Việt Nam có thể tốt hơn. Điểm mấu chốt trong lối chơi này là chúng ta phải bình tĩnh, thi đấu đĩnh đạc, tự tin vào kỹ thuật của mình.
Cầu thủ U20 Việt Nam càng thi đấu từ tốn, phát huy đúng thế mạnh về kỹ thuật của mình, đối thủ sẽ càng dễ nôn nóng và mắc sai lầm. Tiếc rằng chúng ta chưa thấy điểm này trong hai trận đầu tiên của U20 Việt Nam, ở vòng loại giải châu Á 2027.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!










