1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cơ hội nào để tuyển thủ U20 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29?

(Dân trí) - Có đến chục cầu thủ trong lứa tuổi 20 được gọi tập trung cho đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng 7 và SEA Games 29 vào giữa tháng 8. Cơ hội để các cầu thủ này đá chính có thể không nhỏ.

Bộ khung của đội tuyển U22 Việt Nam ở các giải đấu tới nhiều khả năng sẽ tương tự như đội hình mà đội tuyển Việt Nam tiếp Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 cách nay không lâu. Tức là các cầu thủ trong lứa tuổi 22 được giữ lại, còn những vị trí lố tuổi ở đội tuyển quốc gia sẽ được thay thế bằng người khác.

Do đó, các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ có cơ hội thay thế các đàn anh. Theo đó, trong khung thành, sau khi không còn cạnh tranh với thủ môn Đặng Văn Lâm và Trần Nguyên Mạnh, ngôi sao của đội tuyển U20 Việt Nam là thủ thành Bùi Tiến Dũng (Thanh Hoá) sẽ có cơ hội tìm suất bắt chính.

Đối thủ cạnh tranh của Bùi Tiến Dũng là các thủ môn Phí Minh Long, Đỗ Sỹ Huy (CLB Hà Nội) và Lê Văn Trường (HA Gia Lai) đều không có phong độ ổn định. Chính vì thế, các thủ môn nọ cũng chưa chắc chiếm ưu thế hơn Bùi Tiến Dũng, người có ưu thế về thể hình và có khả năng làm chủ khu vực 16m50 khá tốt.

Quang Hải (19) xứng đáng có suất đá chính ở đội tuyển U22 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Quang Hải (19) xứng đáng có suất đá chính ở đội tuyển U22 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Ở hàng hậu vệ, trung vệ đang khoác áo Viettel là Bùi Tiến Dũng gần như sẽ chiếm một suất đá chính, nhờ khả năng chuyên môn cao và kinh nghiệm thi đấu dồi dào, do từng dự SEA Games 2 năm trước.

Bên cạnh Tiến Dũng, Đình Trọng có cơ hội đá chính. Đình Trọng là một trong số ít cầu thủ ở lứa tuổi 20 có được suất đá chính tại V-League, nên anh hoàn toàn có thể cạnh tranh chỗ đứng trong đội tuyển U22 Việt Nam.

Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ biên, phát hiện của đội tuyển U20 Việt Nam trong năm nay là Hồ Tấn Tài (Bình Định) đủ sức tranh suất nơi biên phải, sau khi biên trái gần như đã thuộc về Vũ Văn Thanh (HA Gia Lai).

Hà Đức Chinh sẽ có chỗ trên hàng tiền đạo, nếu kịp hồi phục chấn thương (ảnh: Trọng Vũ)
Hà Đức Chinh sẽ có chỗ trên hàng tiền đạo, nếu kịp hồi phục chấn thương (ảnh: Trọng Vũ)

Còn ở hàng tiền vệ, Bùi Tiến Dụng là sự bổ sung cần thiết cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Có thể Tiến Dụng không cạnh tranh nổi suất đá chính với đàn anh Duy Mạnh. Tuy nhiên, đấy vẫn là giải pháp dự phòng có giá trị cho U22 Việt Nam.

Cũng ở hàng tiền vệ, Quang Hải là lựa chọn hàng đầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở 2 biên. Đây là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất V-League cho đến sau vòng 16. Quang Hải thậm chí đủ sức cạnh tranh suất chính thức ở đội tuyển quốc gia, chứ không chỉ riêng ở đội U22.

Một tuyển thủ U20 khác là Hà Đức Chinh sẽ có suất đá trung phong, nếu như kịp bình phục chấn thương trước lúc SEA Games khai diễn. Trong bối cảnh mà các đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện không có nhiều tiền đạo giỏi săn bàn, thì cơ hội của Hà Đức Chinh càng lớn.

Kim Điền

Cơ hội nào để tuyển thủ U20 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29? - 3

Dòng sự kiện: SEA Games 29