1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Các HLV Việt Nam dự đoán Nhật Bản sẽ dừng bước trước Bỉ

(Dân trí) - May mắn vượt qua vòng bảng nhờ luật fair-play (ít thẻ vàng hơn Senegal), nhưng đội tuyển Nhật Bản rất khó có thểm làm nên bất ngờ trước một đội tuyển Bỉ đầy sung sức, phong độ. Đó là nhận định của hầu hết các HLV Việt Nam về cặp đấu giữa Nhật Bản và Bỉ, 1h rạng sáng mai 3/7.

Bỉ dẫn đầu bảng G sau chiến thắng 1-0 trước Anh ở lượt cuối vòng bảng. Đó là một chiến thắng bị đánh giá “không cần thiết” do Bỉ đằng nào cũng vào vòng 1/8, và ngôi đầu bảng có thể bắt họ bước vào một cuộc đấu hứa hẹn khó khăn gặp Brazil ở tứ kết nếu tối nay Brazil vượt qua Mexico.

Tuy nhiên, có vẻ như Bỉ không quan tâm vào điều đó. Điều mà họ quan tâm nhất là giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào, và tất nhiên Nhật Bản cũng nằm trong kế hoạch đánh bại của tuyển Bỉ, ở vòng 1/8.


Nhật Bản sẽ có trận đấu đầy khó khăn với Bỉ

Nhật Bản sẽ có trận đấu đầy khó khăn với Bỉ

Đánh giá về cặp đấu này, HLV Vũ Hồng Việt - người đã đưa U15 Việt Nam đánh bại U15 Thái Lan để lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á 2017 và hiện đang dẫn dắt U19 Hà Nội, chia sẻ: “Hàng tiền vệ của Bỉ quá mạnh với những điểm sáng như Kevin De Bruyne, Eden Hazard... Với sức mạnh vượt trội, cùng dàn sao đang có phong độ cao, Bỉ chắc chắn sẽ chơi tấn công, thậm chí phủ đầu Nhật Bản.

Tôi cho rằng Bỉ sẽ có bàn thắng ngay trong hiệp 1, trong khi Nhật Bản khó có thể làm nên bất ngờ trước một Bỉ rất mạnh cùng hàng thủ chắc chắn. Tỷ số trận đấu này có thể là 2-0 nghiêng về Bỉ”.

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân của CLB Khánh Hòa nhận định: “Nhật Bản bao năm nay vẫn duy trì được lối chơi tập thể dựa trên tính kỷ luật rất cao. Việc họ góp mặt ở vòng 1/8 là điều bất ngờ và có được sự may mắn. Nhưng Bỉ là tập hợp của rất nhiều ngôi sao có chất lượng chuyên môn cao nên Nhật Bản sẽ khó tạo thêm được bất ngờ nào nữa”.

Theo HLV Võ Đình Tân, Bỉ sẽ giải quyết Nhật Bản trong 90 phút, chứ khó có kịch bản kéo dài 120 phút cũng như đá luân lưu.

Còn với HLV Miura của CLB TP HCM, ông lại hy vọng Nhật Bản có thể đưa trận đấu tới chấm 11m sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của hai hiệp phụ. Sẽ là rất tuyệt vời nếu như Nhật Bản lại may mắn thêm một lần nữa.

Hà Nguyên