1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vẻ đẹp của các nữ phi công Liên Xô trong Thế chiến 2

(Dân trí) - Nghệ sỹ Nga Olga Shirnina đã thêm màu cho những bức ảnh đen trắng chụp một trong những trung đoàn máy bay toàn phi công nữ đầu tiên trên thế giới, mà phát xít Đức “ám ảnh” gọi với cái tên “phù thủy bóng đêm”.


Những bức ảnh gốc đen trắng về trung đoàn máy bay ném bom đêm 588 gần đây đã được phục chế thành ảnh màu, cho thấy những bóng hồng Liên Xô xinh đẹp nhưng vẫn can trường chiến đấu trong Thế chiến 2. Trung đoàn 588 là nhóm đầu tiên trên thế giới có phi công toàn là nữ giới. Trong ảnh: 3 nữ phi công Nga đang nghiên cứu bản đồ trước một sứ mệnh ở thành phố Leningrad (nay là St. Peterburg) (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

Những bức ảnh gốc đen trắng về trung đoàn máy bay ném bom đêm 588 gần đây đã được phục chế thành ảnh màu, cho thấy những bóng hồng Liên Xô xinh đẹp nhưng vẫn can trường chiến đấu trong Thế chiến 2. Trung đoàn 588 là nhóm đầu tiên trên thế giới có phi công toàn là nữ giới. Trong ảnh: 3 nữ phi công Nga đang nghiên cứu bản đồ trước một sứ mệnh ở thành phố Leningrad (nay là St. Peterburg) (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)


Trung đoàn bay 588 do cựu lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin thành lập vào ngày 8/10/1941, cùng 2 đơn vị toàn nữ giới khác. Nhiệm vụ chính của trung đoàn là đối phó với quân đội Đức Quốc xã, vốn đang giao tranh tại thành phố Leningrad. Trong ảnh: 2 nữ phi công huyền thoại của Không quân Nga Rufina Gasheva và Nataly Meklin. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

Trung đoàn bay 588 do cựu lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin thành lập vào ngày 8/10/1941, cùng 2 đơn vị toàn nữ giới khác. Nhiệm vụ chính của trung đoàn là đối phó với quân đội Đức Quốc xã, vốn đang giao tranh tại thành phố Leningrad. Trong ảnh: 2 nữ phi công huyền thoại của Không quân Nga Rufina Gasheva và Nataly Meklin. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)


Trung đoàn 588 đã thực hiện ném bom quấy rối và ném bom chính xác mục tiêu chống lại quân đội phát xít Đức từ năm 1942 cho tới khi Thế chiến 2 kết thúc vào năm 1945. Trong suốt quá trình hoạt động, họ đã thực hiện 24.000 nhiệm vụ, với 23.000 tấn bom. Trong ảnh: nữ phi công Yekaterina Ryabova nghiên cứu bản đồ bay. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

Trung đoàn 588 đã thực hiện ném bom quấy rối và ném bom chính xác mục tiêu chống lại quân đội phát xít Đức từ năm 1942 cho tới khi Thế chiến 2 kết thúc vào năm 1945. Trong suốt quá trình hoạt động, họ đã thực hiện 24.000 nhiệm vụ, với 23.000 tấn bom. Trong ảnh: nữ phi công Yekaterina Ryabova nghiên cứu bản đồ bay. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)


Với kỹ năng chiến đấu thiện nghệ, Đức Quốc xã đã gọi trung đoàn 588 với cái tên “phù thủy bóng đêm”. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

Với kỹ năng chiến đấu thiện nghệ, Đức Quốc xã đã gọi trung đoàn 588 với cái tên “phù thủy bóng đêm”. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)


Trong 40 thành viên của đội bay đã có 30 người hy sinh trong những trận không chiến. 23 người trong số họ đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Trong ảnh: 6 thành viên của trung đoàn 588. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

Trong 40 thành viên của đội bay đã có 30 người hy sinh trong những trận không chiến. 23 người trong số họ đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Trong ảnh: 6 thành viên của trung đoàn 588. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

3 nữ phi công Natalia Meklin, Sofia Burzaeva and Polina Gelman. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)
3 nữ phi công Natalia Meklin, Sofia Burzaeva and Polina Gelman. (Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)
(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)
(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)
(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)
(Ảnh: Olga Shirnina / Mediadrumworld)

Đức Hoàng

Theo Dailymail