1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAE bị "tố" tấn công mạng Qatar

(Dân trí) - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) bị nghi đứng sau cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web của chính phủ và truyền thông Qatar, gây căng thẳng trong khu vực, vốn dẫn đến việc các nước láng giềng cô lập Doha.


Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tháng 5/2017 (Ảnh: AFP)

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tháng 5/2017 (Ảnh: AFP)

Washington Post ngày 16/7 dẫn nguồn giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ rằng UAE đã sắp đặt cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang tin nhà nước và trang mạng xã hội Qatar để đăng “những thông tin giả mạo” được cho là của Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani. Vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 5 vừa qua đã dẫn đến những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Doha và các nước láng giềng vùng Vịnh.

Theo giới chức tình báo Mỹ, dựa trên những thông tin thu thập được, các quan chức UAE được cho là đã thảo luận về kế hoạch tấn công mạng nhằm vào Qatar trong ngày 23/5. Sau đó một ngày, các cuộc tấn công mạng đã được thực hiện.

Hiện chưa rõ các vụ tấn công mạng này là do các tin tặc UAE tiến hành hay nước này “thuê” bên thứ ba thực hiện.

Các thông điệp được đăng cho rằng Vua Qatar đã gọi Iran là "cường quốc Hồi giáo", ca ngợi tổ chức Hamas của Palestine và một số tuyên bố gây tranh cãi khác.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với các lãnh đạo vùng Vịnh và thảo luận về vấn đề chống khủng bố.

Phản ứng trước thông tin trên, UAE đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng thông tin mà Washington Post đăng tải là sai sự thật. Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef al-Otaiba khẳng định: “UAE không có vai trò gì trong vụ tấn công mạng mà bài báo đã mô tả. Sự thật nằm trong hành động của Qatar: tài trợ, hỗ trợ và nuôi dưỡng nhóm phiến quân Taliban, tổ chức Hamas… Điều này đã kích động bạo lực, nuôi dưỡng tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh hòa bình khu vực”.

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đã hợp tác với Doha điều tra vụ tấn công mạng hồi tháng 5 nhằm vào các website ở nước này. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Mỹ vẫn chưa có phản ứng về thông tin mà Washington Post vừa đăng tải.

Kể từ ngày 5/6, các nước Ả-rập Xê-út, UAE, Ai Cập, Bahrain và Yemen đã lần lượt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc nước này bảo trợ khủng bố. Nhiều biện pháp cô lập đã được áp đặt đối với Doha, bao gồm phong tỏa đường bộ, đường biển và đường không. Căng thẳng vùng Vịnh kéo dài hơn một tháng qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Doha khẳng định không đáp ứng bản yêu sách gồm 13 điểm mà các nước Ả-rập đưa ra.

Nhật Minh

Theo Washington Post