1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng hạt nhân Mỹ tuyên bố sẵn sàng trái lệnh Tổng thống Trump

(Dân trí) - Tướng John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược và là người giám sát lực lượng hạt nhân Mỹ, cho biết ông sẵn sàng “phản kháng” nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân “bất hợp pháp”.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax ở Halifax, Nova Scotia, Canada ngày 18/11, Tướng Không quân John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM), cho biết ông sẽ nói với Tổng thống Donald Trump rằng nhà lãnh đạo Mỹ không thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nếu đó là hành động “bất hợp pháp”.

“Tôi là người đưa ra lời khuyên cho tổng thống, còn ông ấy sẽ ra lệnh cho tôi thi hành. Nhưng nếu đó là quyết định bất hợp pháp, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ nói: “Thưa ngài Tổng thống, đó là quyết định bất hợp pháp”. Và ông ấy sẽ hỏi lại: “Vậy thế nào là hợp pháp?”. Sau đó chúng tôi sẽ đưa ra các phương án, bao gồm sự kết hợp của nhiều khả năng để ứng phó với mọi tình huống”, Tướng Hyten cho biết.

Theo Chỉ huy STRATCOM, ông đã được huấn luyện từ hàng chục năm nay về luật của các cuộc xung đột vũ trang, trong đó phải tính đến những yếu tố cụ thể nhằm xác định khả năng hợp pháp, sự cần thiết, điểm khác biệt, tính cân bằng, những thiệt hại không cần thiết và nhiều vấn đề khác.

“Nếu bạn thi hành một mệnh lệnh bất hợp pháp, bạn sẽ phải đi tù. Bạn có thể sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại”, ông Hyten cho biế thêm.

Phát biểu của Tướng Hyten, người chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ trút “hỏa lực và thịnh nộ” để hủy diệt Triều Tiên nếu cần thiết.

Các thượng nghị sĩ Mỹ, cả ở đảng Dân chủ và Cộng hòa, đang đặt ra nghi vấn về thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc phát động chiến tranh, sử dụng vũ khí hạt nhân và chấm dứt các thỏa thuận quốc tế. Thượng viện Mỹ hôm 14/11 cũng đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về quyền sử dụng vũ khí hạt nhân của tổng thống sau hơn 4 thập niên.

Tướng Không quân John Hyten (Ảnh: Reuters)
Tướng Không quân John Hyten (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Theo CBS