1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 13

(Dân trí) - Quốc hội Trung Quốc ngày 16/3 đã thông báo nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Dự thảo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 13.


Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XII (Ảnh: Sina)

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XII (Ảnh: Sina)

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đã chủ trì phiên bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XII vào hôm nay.

Trước đó, trong 10 ngày làm việc, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua 7 nghị quyết quan trọng, trong đó có Dự thảo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 13. Ngoài ra, dự luật Từ thiện cũng đã được xem xét và biểu quyết thông qua với tỷ lệ ủng hộ lên tới 92,49%.

Theo bản dự thảo Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13, chính phủ Trung Quốc cũng đã đề ra một số mục tiêu phát triển chính, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5% đến 7% trong năm 2016, và duy trì tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ở mức ít nhất 6,5% cho tới năm 2020.

Bên cạnh đề ra mục tiêu tăng trưởng, Trung Quốc cũng kỳ vọng tỷ lệ lạm phát ở mức 3%, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 4,5% và tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP khoảng 3% trong năm 2016.

Về quốc phòng, dự thảo nhấn mạnh Trung Quốc sẽ triển khai kỹ lưỡng tầm nhìn tổng thể về an ninh quốc gia, thực hiện chiến lược an ninh quốc gia và tiếp tục tăng cường các năng lực an ninh quốc gia.

Dù ngân sách quốc phòng cho năm 2016 tăng ít nhất trong vòng 6 năm, nhưng đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13 đề cập tới việc Trung Quốc sẽ tăng cường mạnh hơn nữa chiến lược hàng hải và soạn thảo luật hàng hải cơ bản trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ cải thiện các cơ chế hợp tác và đối thoại liên quan tới hàng hải với các quốc gia láng giềng và thúc đẩy hợp tác hàng hải thực chất.

Tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình cải cách theo hướng thị trường và cải thiện khả năng phối hợp với các thể chế tài chính nước ngoài.

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, chính phủ Trung Quốc sẽ cố gắng xóa bỏ những ưu đãi, giảm thiểu hàng hóa tồn kho và hạn chế tình trạng năng lực sản xuất dư thừa. Về đối ngoại, Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ với các nước lớn, thúc đẩy với các nước xung quanh. Ông Lý cho rằng Trung Quốc và Mỹ "có nhiều điểm chung hơn là những bất đồng".

Ngọc Anh

Tổng hợp