1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát hiện hàng loạt bê bối trong chi tiêu quân sự

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc, lực lượng đông đảo nhất thế giới, đang trở thành mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “đả hổ, diệt ruồi” nhằm nhổ tận gốc nạn tham nhũng.

Chủ tịch Tập Cận Bình đang đẩy mạnh chiến dịch đả hổ diệt ruồi trong quân đội Trung Quốc. (Ảnh:

Chủ tịch Tập Cận Bình đang đẩy mạnh chiến dịch đả hổ diệt ruồi trong quân đội Trung Quốc. (Ảnh:THX)

Tân Hoa xã đưa tin, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về chi tiêu quân sự trong quân đội nước này.

Theo đó, CCDI đã “nghiêm túc vạch ra những gian dối tồn tại từ lâu”, trong đó có tình trạng mở các tài khoản trái phép, nhận hối lộ, trốn thuế hay khai gian về các chi phí, theo hãng Tân Hoa.

Hãng tin trên cũng nêu rõ rằng một số đơn vị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã chi sai ngân sách, thanh toán sai các khoản công tác phí, chi quá nhiều cho hoạt động giải trí hoặc làm thất thoát quỹ… song các con số cụ thể không được nêu ra.

Tân Hoa xã nhấn mạnh các khoản tiền bị biển thủ hoặc chi tiêu không đúng mục đích sẽ bị thu hồi. Đồng thời, các đối tượng gây ra sai phạm nghiêm trọng sẽ bị truy tố.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây cũng ban hành quy định quản lý chặt chẽ các dự án xây dựng của quân đội, đảm bảo quy trình đấu thầu đơn giản nhưng minh bạch hơn.

Chiến dịch tăng cường phòng chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc được tiến hành từ cuối những năm 1990, với nhiều quy định chặt chẽ, bao gồm cả lệnh cấm quân nhân kinh doanh.

Giới phân tích quân sự cho rằng nguyên nhân của việc nhiều quân nhân tham gia vào các giao dịch thương mại trong nhiều năm gần đây là do thiếu sự giám sát chặt chẽ từ chính phủ.

Quân đội hiện nay là một trong những mục tiêu trọng điểm trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập được cho là muốn chấn chỉnh quân đội Trung Quốc từ một trong những nơi bị mang tiếng là để cho nạn tham nhũng hoành hành nhiều năm qua, trở thành lực lượng tinh nhuệ, có thể thực hiện các mục tiêu quân sự và đảm bảo ổn định chính trị trong nước.

"Ông Tập biết rất rõ tính hình khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, vì vậy sự lệ thuộc vào PLA ngày càng cao", Giáo sư Châu Phong thuộc Đại học Bắc Kinh bình luận. "Chi phí quân sự của Trung Quốc rất lớn, nhưng vấn đề là làm sao để giám sát được chi tiêu".

Ngay sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập đã thể hiện rõ quyết tâm chấn chỉnh quân đội. Trong một bài phát biểu, ông Tập đã nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ là bởi ông Mikhail Gorbachev (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô thời đó) không có khả năng kiểm soát quân đội.

Trước đó, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã "sờ gáy" 16 tướng lĩnh quân đội đều là những “hổ lớn", nổi danh nhất là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn,...

Giới quan sát nhận định rằng chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2015.
Bạch Trúc
Tổng hợp