1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng Mi-24PU1 của Ukraine sẽ vô cùng đáng gờm

Nhà máy Aviakon thuộc công ty UkrOboronProm của Ukraine vừa cho ra mắt một phiên bản trực thăng tấn công Mi-24PU1 nâng cấp.

Trực thăng Mi-24PU1 của Ukraine.
Trực thăng Mi-24PU1 của Ukraine.

Theo đó, Aviakon đã sẵn sàng bàn giao 3 trực thăng Mi-24PU1 cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Giám đốc công ty UkrObronProm, ông Roman Romanov nói: “Trực thăng Mi-24PU1 hầu như đáp ứng mọi yêu cầu của chiến tranh hiện đại, nhờ được trang bị các hệ thống điện tử hiện đại, hệ thống tự vệ, cũng như dàn vũ khí tấn công mạnh mẽ”.

“Loại trực thăng này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của quân đội Ukraine”, ông Romanov nhấn mạnh.

Cần lưu ý rằng, trong quá trình phát triển Mi-24PU1, hệ thống phòng thủ của mẫu trực thăng này đặc biệt được chú trọng. Các chuyên gia đã trang bị cho Mi-24PU1 thiết bị bảo vệ hiện đại Adros, được phát triển bởi Trung tâm công nghiệp Progress.

Hệ thống Adros được cho là đánh lừa được nhiều loại vũ khí dẫn đường bằng hồng ngoại như tên lửa vác vai Igla, Stinger, tên lửa không đối không R-60 và R-73.

Trực thăng Mi-24PU1 của Ukraine sẽ vô cùng đáng gờm - 2

Về vũ khí, Mi-24PU1 được trang bị súng máy tự động 30mm và nhiều vũ khí khác bao gồm cả tên lửa chống tăng dẫn đường chính xác “BAR’ER-V”.

“BAR’ER-V” có thể phá hủy các mục tiêu cố định, phương tiện bọc thép, xe tăng và trực thăng.

Bên cạnh đó, trực thăng Mi-24PU1cũng được trang bị một loại động cơ nội địa, giúp nó sở hữu tốc độ và sự linh hoạt cao. Ngoài ra, hệ thống ngắm bắn và định vị hoàn toàn mới sẽ cho phép trực thăng hoạt động tốt vào ban đêm.

Theo

PetroTimes