1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên bị "tố" đánh cắp thiết kế chiến đấu cơ F-15

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết tin tặc được cho là tới từ Triều Tiên đã tiến hành các vụ tấn công mạng để đánh cắp các thông tin, trong đó có thiết kế máy bay chiến đấu F-15.


Máy bay F-15. (Ảnh: WSJ)

Máy bay F-15. (Ảnh: WSJ)

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, các tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp thiết kế phần cánh của máy bay chiến đấu F-15 và hình ảnh về các bộ phận của mẫu máy bay do thám từ một công ty của Hàn Quốc.

Hơn 40.000 tài liệu liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc đã bị đánh cắp trong các vụ tấn công mạng nhằm vào hai công ty ở nước này. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết những vụ tấn công này được tiến hành từ năm 2014 và mới chỉ được phát hiện hồi đầu năm nay.

Một trong những công ty bị tấn công, công ty Korean Air Lines, cho biết họ được cảnh sát thông báo rằng các hệ thống của công ty đã bị xâm nhập. Trong số những tài liệu bị đánh cắp có thiết kế phần cánh của chiến đấu cơ F-15 và hình ảnh về các bộ phận của máy bay do thám không người lái. Được biết, công ty Korean Air Lines phụ trách chế tạo các bộ phận của máy bay cho quân đội Hàn Quốc, bao gồm cả các bộ phận cho mẫu F-15.

Vụ tấn công trên cũng bao gồm việc có khoảng 2.000 tài liệu liên quan tới các thiết bị liên lạc ở Hàn Quốc bị đánh cắp. Hồi đầu năm nay, Hàn Quốc cũng đã cáo buộc Triều Tiên tìm cách tấn công các hệ thống máy tính vốn kiểm soát những hệ thống giao thông ở nước này.

Tuy nhiên, một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết những thông tin mà tin tặc đánh cắp được không phải là những thông tin nhạy cảm, như động cơ của mẫu F-15 hay các hệ thống điện tử lắp đặt trên chiến đấu cơ này. Nguồn tin này nói: “Vụ tấn công mạng đó khó có thể tạo ra tác động đáng kể tới an ninh quốc gia của Hàn Quốc”.

Ngoài ra, cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết thêm nhờ phát hiện được vụ việc trên mà họ đã ngăn chặn được quá trình bắt đầu của một vụ tấn công mạng có quy mô lớn hơn.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, vụ tấn công được bắt đầu từ địa chỉ mạng đặt tại Bình Nhưỡng và đây là địa chỉ đã từng được sử dụng trong cuộc tấn công mạng hồi năm 2013, vốn làm tê liệt hệ thống máy tính của các ngân hàng và đài truyền hình ở Hàn Quốc.

Thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết thêm: “Triều Tiên từ lâu đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạng có phạm vi trên cả đất nước Hàn Quốc”.

Lâu nay, Triều Tiên luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới những cuộc tấn công mạng song có nhiều ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng đã đạt được những bước tiến trong lĩnh vực này trong thời gian qua. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bất cứ phản ứng chính thức nào trước lời cáo buộc trên của Hàn Quốc.

Hồi năm 2014, các điều tra viên Mỹ cũng cho rằng một đơn vị trong cơ quan gián điệp chính của Triều Tiên đã đứng đằng sau vụ tấn công mạng quy mô nhằm vào hãng phim Sony Pictures.

Ngọc Anh

Theo WSJ