1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump lần đầu bắt tay ông Putin

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm nay 7/7 đã lần đầu bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra ở Hamburg, Đức, Điện Kremlin cho biết.


Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bắt tay nhau tại Hội nghị G-20. (Ảnh: EPA)

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bắt tay nhau tại Hội nghị G-20. (Ảnh: EPA)

Trả lời báo giới hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Họ đã bắt tay nhau và nói rằng sẽ sớm tổ chức một cuộc hội đàm riêng, sớm gặp lại nhau”.

Đây là lần chạm mặt đầu tiên của ông Putin và ông Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi đầu năm nay. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc hội đàm đàm song phương bên lề hội nghị G-20.


Tổng thống Trump, Tổng thống Putin trò chuyện cùng các nhà lãnh đạo khác. (Ảnh: EPA)

Tổng thống Trump, Tổng thống Putin trò chuyện cùng các nhà lãnh đạo khác. (Ảnh: EPA)

Đây sẽ là cuộc họp kín, không cho phép truyền thông tham gia. Theo trang tin Epoch Times, cuộc họp sẽ diễn ra vào 15h45 ngày 7/7 theo giờ địa phương (Đức), nghĩa là khoảng 21h45 theo giờ Việt Nam, và dự kiến kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ 4 người được dự cuộc họp này gồm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và hai phiên dịch viên.

Người phát ngôn Peskov cho biết thêm, Tổng thống Putin háo hức với cuộc họp này và chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi dành cho nhà lãnh đạo Mỹ.

Minh Phương