1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nói sự mở rộng của NATO là thiển cận

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Mỹ và các đối tác trong Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo đuổi các chính sách nhằm tăng cường năng lực quân sự và mở rộng liên minh là thiển cận, TASS đưa tin ngày 31/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

“Đối với chúng tôi, đây là dấu hiệu cho thấy các đối tác của chúng tôi ở cả châu Âu và Mỹ đang theo đuổi chính sách thiển cận. Họ đã không nhìn về tương lai lâu dài. Các đối tác phương Tây của chúng tôi đã quên mất thói quen (nhìn về tương lai) rồi”, Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro nhân chuyến thăm tới Pháp hồi đầu tuần.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sau khi Liên Xô sụp đổ, các chính trị gia Mỹ và châu Âu đã trấn an Nga rằng hệ thống liên minh của họ sẽ không mở rộng. Nhưng trái lại, họ đã đưa ra những đề xuất nhằm tạo ra một hệ thống an ninh chung mới.

Theo Tổng thống Putin, việc Mỹ và các nước châu Âu xây dựng hệ thống an ninh mới sẽ cho phép Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống Tên lửa Đạn đạo và thành lập các hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng nước này ở châu Âu. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng động thái này của Mỹ đã vi phạm sự cân bằng chiến lược và tạo ra các nguy cơ bất ổn với an ninh quốc tế.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp, Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây về việc thêu dệt những mối đe dọa không có thật từ Nga, đồng thời kêu gọi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

“Chúng ta đã chứng kiến những vụ nổ ở châu Âu, ở Pháp, ở Nga và ở Bỉ, cũng như một cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông. Đó mới là những vấn đề mà chúng ta cần nghĩ tới, thay vì ngồi suy đoán về những mối đe dọa từ Nga”, Tổng thống Putin nói.

“Không cần kích động bất kỳ sự căng thẳng nào, hay bịa ra những mối đe dọa không có thật về Nga… Chỉ có một triển vọng duy nhất, đó là hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác về an ninh”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo TASS