1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga không bao giờ bỏ qua vụ đại sứ quán ở Syria bị pháo kích

(Dân trí) - Nga sẽ không dung thứ cho các hành động pháo kích hàng ngày của phiến quân ở Đông Ghouta nhằm vào thủ đô Damascus và gần đây là vào đại sứ quán Nga ở Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 28/2 tuyên bố.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên của Tổng thống Putin được đưa ra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. "Các cuộc tấn công từ Đông Ghouta xảy ra liên tục, có thời điểm phiến quân nã 50-80 quả tên lửa và pháo cối mỗi ngày. Một số quả pháo đã rơi trúng khu vực đại sứ quán Nga và Phòng thương mại ", ông Putin nói.

Vụ tấn công mà Tổng thống Putin đề cập là vụ việc xảy ra hôm qua 27/2 khi phiến quân pháo kích vào khu vực gần đại sứ quán Nga ở Damascus. Tòa nhà đại sứ quán Nga ở đây từng nhiều lần bị hư hại do các cuộc pháo kích ở Syria. Trước đó, hôm 6/2, tòa nhà phái đoàn thương mại của Nga ở Damascus cũng trúng đạn cối của phiến quân.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành động này của phiến quân.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh khu vực Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus trở thành điểm nóng của cuộc khủng hoảng Syria. Khu vực này hiện là địa bàn hoạt động của nhiều nhóm khủng bố. Từ đây, các nhóm khủng bố tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Damascus và các khu vực khác của Syria.

Chiến sự bùng phát dữ dội tại khu vực Đông Ghouta kể từ ngày 18/2. Phiến quân ở đây đã đã lợi dụng lệnh ngừng bắn, lấy dân thường làm con tin và tiếp tục bắn phá thủ đô.

Tại cuộc họp báo chung hôm nay, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã kêu gọi Nga tác động đến chính quyền Syria để thuyết phục các bên bắt đầu đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự. Về phần mình, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ tìm kiếm một giải pháp đối thoại hòa bình ở Syria, tuy nhiên triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria còn phụ thuộc vào việc các bên tham chiến có muốn giải quyết tất cả các vấn đề hay không.

Minh Phương

Theo RT