1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Đối đầu Nga sẽ "gậy ông đập lưng ông"

(Dân trí) - Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga Vladimir Putin khuyến khích các nước nên xây dựng quan hệ với Nga, đồng thời cảnh báo rằng những hành động đối đầu với Nga có thể đối diện kết cục “gậy ông đập lưng ông”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass)

Tass ngày 7/3 trích bài phỏng vấn của ông Putin với người dẫn chương trình Vladimir Solovyov trong bộ phim tài liệu mang tên “Trật tự Thế giới 2018” (World Order 2018), nhận định rằng các quốc gia đang đi theo chính sách đối đầu với Nga cuối cùng có thể sẽ lãnh hậu quả “gậy ông đập lưng ông”, đồng thời mong muốn các nước sẽ xây dựng quan hệ tích cực với Nga.

Tổng thống Nga tự tin rằng: “Xây dựng quan hệ với Nga là cần thiết, và tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn”.

Theo ông Putin, “chúng ta luôn phải duy trì lập trường tuân thủ nguyên tắc, cởi mở và trung thực. Điều này đúng với mọi mối quan hệ đời thường và cả trên trường quốc tế. Ông cho rằng nếu tất cả các đối tác của Nga ý thức được rằng Nga không lừa dối hoặc khiến họ nhầm lẫn cũng như việc Nga có lập trường mà họ có thể không đồng ý và tranh luận nhưng lập trường đó rõ ràng, ổn định và minh bạch, thì Moscow có thể hợp tác được với những quốc gia đó.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng điều này sẽ góp phần xây dựng niềm tin và lòng tôn trọng khi tất cả các bên đều nói là làm và đây là nguyên tắc cơ bản của mọi mối quan hệ hợp tác.

Cũng trong bộ phim tài liệu, ông Putin phát biểu cảm nghĩ về người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ông Putin cho biết ông có ấn tượng cá nhân rất tốt về ông Trump khi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ. Ông cho rằng ông Trump là người có lý lẽ và khi bàn thảo về các chủ đề kinh tế, Tổng thống Mỹ luôn “đi vào trọng tâm, lắng nghe và tương tác với các bên (có liên quan)”.

Ông Putin cho biết ông có thể thỏa thuận được với ông Trump và ông có thể hình dung được những thỏa hiệp mà hai nhà lãnh đạo có thể sẽ đạt được.

Đức Hoàng

Theo Tass