1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines tuyên bố gạt phán quyết Biển Đông sang một bên

(Dân trí) - Tổng thống Rodrigo Duterte hôm nay 17/12 tuyên bố ông sẽ “gạt sang một bên” phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

“Trong bối cảnh chính trị hiện tại, tôi sẽ gạt sang một bên phán quyết của Tòa trọng tài. Tôi sẽ không áp đặt bất kỳ điều gì đối với Trung Quốc”, SCMP dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 17/12.

Nhà lãnh đạo Philippines đưa ra phát biểu trên khi được hỏi trong cuộc họp báo rằng, liệu báo cáo gần đây do một cơ quan nghiên cứu của Mỹ đưa ra cho thấy Trung Quốc dường như đã lắp đặt vũ khí phòng không và vũ khí chống tên lửa trên các đảo nhân tạo do nước này xây dựng trái phép tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông có ảnh hưởng đến quan điểm của ông Duterte đối với Bắc Kinh hay không.

Trước đó, trong vụ kiện do Philippines khởi xướng năm 2013, Tòa trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) hồi tháng 7 đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý do Trung Quốc tự ý vẽ ra hòng chiếm trọn 80% diện tích Biển Đông. Bắc Kinh đến nay vẫn ngang nhiên phủ nhận phán quyết này và lớn tiếng tuyên bố không tuân thủ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm 15/12 cho biết Manila sẽ không tiến hành bất kỳ động thái nào nhằm vào Trung Quốc liên quan đến báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) hôm 14/12 cho thấy Bắc Kinh có thể đã lắp đặt vũ khí quân sự trên 7 hòn đảo được bồi đắp phi pháp trên Biển Đông.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana lại đưa ra một phát biểu khác với Ngoại trưởng Yasay. Ông Lorenzana bày tỏ sự quan ngại về báo cáo của CSIS, đồng thời cho biết chính phủ Philippines đang nỗ lực để xác nhận thông tin được nêu ra trong báo cáo.

“Nếu những thông tin này là chính xác thì đây sẽ là mối quan ngại lớn đối với chúng tôi (Philippines) cũng như với cộng đồng quốc tế, vốn bao gồm các nước sử dụng các tuyến hàng hải ở Biển Đông trong các hoạt động giao thương. Điều này đồng nghĩa với việc người Trung Quốc đang quân sự hóa khu vực này và đây là điều không ổn chút nào”, Bộ trưởng Lorenzana nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo SCMP