1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm Anh phóng nhầm tên lửa về phía Mỹ

(Dân trí) - Chính phủ Anh tiết lộ, đương kim Thủ tướng Theresa May đã biết về vụ tàu ngầm của quân đội nước này phóng nhầm tên lửa về phía Mỹ chỉ vài tuần trước cuộc bỏ phiếu nhằm mở rộng hệ thống này.


(Ảnh minh họa: Getty)

(Ảnh minh họa: Getty)

Tờ Sunday Times của Anh hôm 22/1 cho biết, một tàu ngầm HMS Vengeance của Hải quân Anh do trục trặc kỹ thuật đã phóng nhầm một tên lửa Trident không mang đầu đạn hạt nhân về phía bờ biển Florida của Mỹ. Vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm ngoái không lâu sau khi bà Theresa May đắc cử Thủ tướng Anh. Đây là vụ phóng thử tên lửa hạt nhân đầu tiên của Hải quân Anh trong vòng 4 năm.

Điều đáng nói là, bà May được cho là biết về sự cố này nhưng vẫn giấu nhẹm và thuyết phục quốc hội chi 65 tỷ USD cho chương trình mở rộng hạm đội tàu ngầm mang tên lửa Trident vài tuần sau đó.

Trả lời phỏng vấn BBC hôm qua, bà May từ chối xác nhận liệu bà có biết về vụ phóng hỏng này không. Bà May chỉ nói: “Tôi hoàn toàn tin vào tên lửa Trident. Khi tôi phát biểu tại Hạ viện, những gì chúng tôi nói khi đó là liệu có nên nâng cấp hệ thống Trident hay không”. Tuy nhiên, trước sức ép của truyền thông, một phát ngôn viên chính phủ Anh hôm nay đã xác nhận với báo giới rằng Thủ tướng May thực tế có biết về vụ việc. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh tuy không phủ nhận thông tin, nhưng đưa ra một tuyên bố nói rằng năng lực của Trident là “không phải bàn cãi”.

Thông tin trên được tiết lộ chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Anh Theresa May có chuyến thăm Mỹ. Bà là lãnh đạo quốc tế đầu tiên thăm Mỹ sau khi tân Tổng thống Donald Trump nhậm chức hôm 20/1. Anh hiện có 4 tàu ngầm mang tên lửa Trident, trong đó 1 chiếc hoạt động thường xuyên và được trang bị vũ khí.

Minh Phương

Theo Independent