1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Syria tiến thẳng trên mặt trận Aleppo

Những cuộc tiến công dồn dập của quân đội Syria vào khu vực Aleppo đã làm chỉ huy của nhóm khủng bố bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Farnews hôm 26/9 dẫn Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Syria thông tin, lãnh đạo tôn giáo và quân sự của liên minh Jeish al-Fatah đang chạy trốn khỏi chiến trường Aleppo.

Những người này đang chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ với những số tiền nhận được từ người ủng hộ các nhóm khủng bố và số tiền cướp được bằng vũ lực của dân thường tại Aleppo.

Trong khi đó, một trong những chỉ huy của lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) cũng tuyên bố thông tin này. Người này cho hay đã nhận thấy một số các chỉ huy của các nhóm khủng bố để lại lực lượng quân đội của mình và tháo chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Syria bày tỏ niềm vui chiến thắng. Ảnh: Almasdar News
Quân đội Syria bày tỏ niềm vui chiến thắng. Ảnh: Almasdar News

Các tranh chấp và xung đột lẻ tẻ giữa các nhóm khủng bố tăng lên sau thất bại của họ ở trại tị nạn Palestine - Handarat và các vùng lân cận, cuối cùng phải rút khỏi toàn bộ các khu vực ở ngoại ô phía Bắc thành phố Aleppo.

Farnews cũng dẫn một nguồn tin quân sự ở Syria cho thấy quân đội chính phủ Assad đã tập hợp được một lượng lớn binh sĩ để chống lại các lực lượng khủng bố IS tại tỉnh miền Đông Deir Ezzur trong những ngày tới.

"Ngày thứ 7 đã có 600 binh sĩ được phái tới Deir Ezzur, Chủ nhật sẽ có thêm 1.000 quân lính nữa. Các binh sĩ được trang bị các hệ thống và thiết bị vũ khí hiện đại", nguồn tin cho Farnews nêu rõ.

Còn trang Almasdar News của Ả-rập hôm 26/9 thông tin, 90 lữ đoàn quân đội Ả Rập - Syria (SAA) đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ tại Al-Quneitra, nhắm mục tiêu các đỉnh đồi chính của Tal Humiryah bên trong cao nguyên Golan.

Theo một nguồn tin quân sự ở Cao nguyên Golan, các lực lượng vũ trang Syria phát động cuộc tấn công của họ tại Tal Humiryah từ thị trấn bắt buộc của Hader, nằm ở gần khu vực Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Tờ báo Iran chưa ghi nhận các thiệt hại từ cả hai bên, các cuộc đụng độ dữ dội vẫn đang tiếp diễn đối với các phiến quân thánh chiến từ Jabhat Fateh Al-Sham (trước đây mang tên Al-Nusra Front), Harakat Ahrar al-Sham, và Quân đội Syria (FSA) cố gắng giữ quyền kiểm soát Tal Humiryah.

Quân đội Syria bất ngờ tấn công Cao nguyên Golan. Ảnh: Almasdar News
Quân đội Syria bất ngờ tấn công Cao nguyên Golan. Ảnh: Almasdar News

Đông Aleppo khốn khổ vì thiếu nước

Sau một loạt các cuộc không kích dữ dội trong đêm 24/9 của không lực chính phủ vào phía đông Aleppo, thành phố trước đây là trung tâm kinh tế lớn của Syria đang liên tục xảy ra biến động và "chết dần" khi các phiến quân đã trả đũa bằng cách cắt đứt nguồn nước của hàng triệu người dân ở phía tây thành phố.

Theo các báo cáo ban đầu của LHQ, các cuộc không kích vào đêm 24/9 đã khiến 115 tay súng nổi dậy thiệt mạng. Các cuộc giao tranh đang diễn ra rất căng thẳng theo chiều hướng gia tăng do các phiến quân đã chống lại thỏa thuận ngừng bắn từ đầu tuần trước và gây ra nhiều thiệt hại lớn cho lực lượng chính phủ.

Để trả đũa các cuộc không kích dữ dội vào phía đông Aleppo, phiến quân đã đánh chiếm và ngừng hoạt động trạm bơm Suleiman al-Halabi, đồng nghĩa với việc nguồn nước của 1,5 triệu người dân Syria tại phía tây thành phố đã bị cắt đứt. Hậu quả của vụ việc này được dự báo là sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo lớn chưa từng có.

Kieran Dwyler, người phát ngôn của tổ chức cứu trợ khẩn cấp thuộc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), động thái trả đũa trên là do trạm bơm Bab al-Nairab cung cấp nước cho các lực lượng nổi dậy ở đông Aleppo đã bị hư hỏng nặng sau các trận không kích.

UNICEF lo ngại rằng các gia đình ở tây Aleppo sẽ buộc phải sử dụng các nguồn nước bị ô nhiễm nặng và bênh truyền nhiễm sẽ dễ dàng lây lan từ các nguồn nước này.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng quân sự Nga - Mỹ đã đồng thuận trong việc trao đổi các quy định giao dịch chuyến bay.

Một vài ngày tới, quân đội Nga và Mỹ có thể đưa vào chính thức hóa một số thỏa thuận về các quy tắc cơ bản của việc trao đổi thông tin trong các chuyến bay trên chiến trường Syria.

"Tài liệu đang trong giai đoạn cuối cùng và có thể được hoàn tất trong một vài ngày tới. Các giới chức ở căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ không quân Resolve ở Baghdad sẽ có văn bản chính thức điều chỉnh sự trao đổi thông tin cũng như lịch trình các báo cáo. Một giao thức đặc biệt giữa hai bên sẽ được đưa ra trong trường hợp khẩn cấp", tờ Izvestia của Nga viết.

Video: Phiến quân phóng tên lửa Konkurs tấn công xe tăng Quân đội Syria tại Aleppo

Theo Ngọc Dương

Đất Việt