1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan điểm sẵn sàng "đối đầu" Trung Quốc của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

(Dân trí) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton được cho là sẵn sàng chấp nhận rủi ro về đụng độ quân sự với Trung Quốc để giúp hiện thức hoá các mục tiêu "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Tổng thống Donald Trump.


Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: Reuters)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: Reuters)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong dẫn lời hai cựu quan chức cấp cao từng làm việc với ông Jonh Bolton cho hay, tân Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, người thích trích dẫn câu nói từ thời La Mã cổ đại rằng "Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh", được cho là muốn sử dụng sức mạnh quân sự để gia tăng sức ép nhằm vào Trung Quốc.

Ông Bolton, người vừa đảm nhận công việc mới hôm 10/4, cũng có thể muốn thách thức Bắc Kinh về chính sách "Một Trung Quốc" đối với Đài Loan - động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc trong thời điểm đang xảy ra bất đồng thương mại. Theo Economist, có các thông tin cho rằng ông Bolton có thể tới thăm Đài Loan vào tháng 6 tới khi trụ sở Hiệp hội Mỹ được khánh thành tại đây.

Mặc dù ông Bolton được đánh giá là một nhân vật có quan điểm cứng rắn - người luôn ca ngợi chiến lược "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", song có nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống Trump sẽ không ủng hộ việc có các động thái gây căng thẳng với một quốc gia cụ thể nào trong thời gian tới.

Từng là một nhân vật tham dự buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ khi ông Bolton được giao nhiệm vụ ngoại giao hồi năm 2005, ông Lawrence Wilkerson, người từng giữ cương vị Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao dưới thời Ngoại trưởng Colin Powell, đánh giá ông Bolton là quan chức "có tư tưởng hiếu chiến nhất" về chính sách an ninh ngoại giao của Mỹ.

Lâu nay, quan điểm của ông Bolton đối với cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên là Mỹ nên tiến hành các đòn đánh phủ đầu. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về quan điểm của ông Bolton trong quan hệ Mỹ - Trung, nhưng qua một số bình luận của cá nhân ông và nhận xét từ các cựu quan chức, có thể thấy rõ ông sẵn sàng gia tăng sức ép với Trung Quốc.

Cụ thể, ông Bolton từng đề nghị Mỹ tăng cường các đơn vị tới các căn cứ quân sự ở đảo Guam hay Nhật Bản, cũng như điều thêm các hạm đội tới làm nhiệm vụ ở Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Còn về việc ép Trung Quốc có các hành động cương quyết với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ông Bolton từng tranh luận rằng Washington cần phải có bảo đảm về "khả năng thống nhất bán đảo Triều Tiên" và đưa ra những lời đe dọa sẽ hành động quân sự "đủ mạnh" với Bình Nhưỡng.

Về vấn đề Đài Loan, trong một bài viết đăng tải trên báo Wall Street Journal hồi tháng 1, ông Bolton từng kêu gọi chính phủ Mỹ "đánh giá lại chính sách "Một Trung Quốc" và đề xuất đàm phán lại Thông cáo chung Thượng Hải 1972. "Chúng ta hãy xem lại cách Trung Quốc đáp trả Mỹ như thế nào trong những năm qua", ông viết.

Ngọc Anh

Theo SMCP