1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tự tin trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông

(Dân trí) - Một quan chức Philippines ngày 30/11 cho biết Manila tự tin trong vụ kiện Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền vô căn cứ trên Biển Đông, đúng 1 tuần sau khi Philippines trình bày những luận cứ trước Tòa trọng tài quốc tế. Trong khi đó, Trung Quốc tẩy chay vụ kiện này.

 

Phó phát ngôn Tổng thống Philippines Abigail Valte cho biết Philippines đã trình bày hết những luận cứ cho vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông trước Tòa trọng tài quốc tế (Ảnh minh họa: Philstar)
Phó phát ngôn Tổng thống Philippines Abigail Valte cho biết Philippines đã trình bày hết những luận cứ cho vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông trước Tòa trọng tài quốc tế (Ảnh minh họa: Philstar)

Hãng tin Reuters ngày 1/12 dẫn lời phó phát ngôn Tổng thống Philippines Abigail Valte cho biết: “Chúng tôi đã trình bày hết những luận cứ cho vụ kiện Trung Quốc, rằng đường chín đoạn của Bắc Kinh không có cơ sở xét trên luật pháp quốc tế”.

“Chúng tôi có một vụ kiện thuận lợi và chúng tôi hy vọng sau vòng xét xử này chúng tôi sẽ nhận được phán quyết của Tòa trọng tài trong vòng 6 tháng”, phó phát ngôn Tổng thống Philippines cho biết.

Bà Valte cũng nhất mạnh: “Vấn đề không phải chỉ là chuyện lãnh thổ mà là chúng tôi đã đứng lên tranh đấu cho lẽ phải tại một diễn đàn đúng đắn là Tòa trọng tài quốc tế. Philippines không thể đối đầu trước một cường quốc quân sự như Trung Quốc, nhưng quan trọng chúng tôi đã đúng về mặt luật pháp”.

Tại phiên tòa, Philippines đã đề nghị Tòa trọng tài quốc tế La Hay xác nhận chủ quyền của Manila đối với các khu vực nằm trong vùng 200 hải lý tính từ bờ biển nước này, theo các điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.

Trước đó vào ngày 25/11, phó phát ngôn Philippines dẫn lời luật sư đại diện cho Philippines, ông Andrew Loewenstein, rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vô căn cứ và không thể bào chữa.

Bắc Kinh đã tẩy chay phiên tòa và thay vào đó Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền gần trọn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là “đường 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò”, chồng lấn lên chủ quyền của các quốc gia khác trong khu vực.

Phán quyết của Tòa trọng tài được cho là sẽ mang tính bắt buộc với các bên liên quan trong đó có Trung Quốc. Tòa vẫn chưa chốt ngày đưa ra phán quyết cho vụ kiện.

Vũ Duy

 

Philippines tự tin trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông - 2